Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại xóm Mon, xã Phúc Tiến.

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại xóm Mon, xã Phúc Tiến.

(HBĐT) - Xác định rõ vai trò, vị trí của mình, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp huyện Kỳ Sơn đã tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Kỳ Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Một trong những nội dung được Hội chú trọng hàng đầu là tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần thiết thực xây dựng một môi trường nông thôn văn minh, sạch đẹp.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn cho biết: Với ý nghĩa đơn giản và thiết thực, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi với 100% cơ sở Hội tích cực tham gia. Trong năm 2012, toàn huyện có 6.011/6.039 cán bộ, hội viên đăng ký tham gia thực hiện, đạt 99,5%. Riêng 9 tháng năm 2013, toàn huyện đã có 5.935 cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Kỳ Sơn chung sức xây dựng NTM”.

 

Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong thực hiện các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, năm 2012, Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã đăng ký tham gia thực hiện 6 tiêu chí về xây dựng NTM gồm tiêu chí về nhà ở dân cư, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường và tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Sau khi đăng ký, Hội phụ nữ huyện đã triển khai đến các cấp hội ở 100%, xã thị trấn tham gia xây dựng NTM của huyện. Các cấp Hội PN huyện đã vận động được 23 gia đình hội viên tự nguyện hiến trên 3.400 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Tính từ đầu năm đến tháng 9, Hội PN huyện đã phối hợp tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng NTM được 73 cuộc cho 13.597 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Qua đó đã làm thay đổi nhận thức, vận động các gia đình hội viên đóng góp được 17,6 triệu đồng, tự nguyện hiến 576,8 m2 đổ 700 m đường bê tông liên xóm và xây dựng các công trình công cộng. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong toàn huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, góp phần tích cực chung sức xây dựng NTM.

 

Trong các nội dung xây dựng NTM, Hội PN huyện xác định nội dung cần chú trọng hàng đầu là bảo vệ môi trường nông thôn. Theo đó đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “mái nhà xanh”, “Hội viên phụ nữ giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”... Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền kiến thức về vệ sinh môi trường nông thôn cho 4.153 hội viên phụ nữ, vận động 22.630 lượt hội viên và nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường, phát quang, tu sửa được gần 63 km đường liên thôn, liên xóm, tu sửa, nạo vét được gần 30 km kênh mương thủy lợi. Trong 9 tháng năm 2013, các cơ sở Hội cũng đã tổ chức được 8 lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường cho 714 hội viên phụ nữ; vận động 27.498 lượt hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh được hơn 93km đường liên xóm, tu sửa, nạo vét được trên 16km kênh mương; chỉ đạo 100% chi hội khu dân cư hoàn thành việc gắn biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản” và thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, 100% các cấp Hội đã tiến hành phát động phong trào “Hội viên giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”.

 

Nói về phong trào này, Chủ tịch Hội PN huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thị Dung cho biết: Từ tình hình thực tế tại địa phương cũng như do tập quán lâu đời nên trước đây, người dân không chú trọng đến xây dựng nhà tiêu, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, vấn đề này hoàn toàn không được chú trọng. Đây là bất cập làm giảm đi đáng kể chất lượng môi trường nông thôn, hiệu quả vệ sinh phòng - chống dịch bệnh của người dân bản địa. Nhìn nhận rõ bất cập này, Hội PN huyện đã đẩy mạnh phát động phong trào “Hội viên phụ nữ giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức của chị em phụ nữ và nhân dân trong xây dựng môi trường sống đảm bảo. Theo đó, với phương châm mỗi tháng một chi hội vận động chị em trong chi hội quyên góp, ủng hộ giúp cho một gia đình hội viên xây dựng được 1 nhà vệ sinh. Tính đến tháng 9 cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của dự án Childfund, các cấp Hội trong toàn huyện đã vận động, ủng hộ, giúp đỡ các gia đình hội viên xây dựng được 158 nhà tiêu hợp vệ sinh gồm 68 nhà tiêu tự hoại, 90 nhà tiêu 2 ngăn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN huyện nhấn mạnh: Khi phát động phong trào này, chúng tôi không đặt tham vọng là xây dựng được nhiều nhà tiêu hợp vệ sinh mà chỉ mong muốn từ phong trào này góp phần làm thay đổi về tư duy, nhận thức của chị em hội viên và nhân dân việc xây dựng cho gia đình nề nếp, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ môi trường. Hoạt động đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao, góp phần thiết thực xây dựng một môi trường NTM văn minh, sạch đẹp.

 

 

                                                                    Thu Trang

 

 

Các tin khác


Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục