Nông dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) theo dõi các triệu chứng của bệnh héo rũ Panama gây hại trên cây chuối, từ đó triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ. Ảnh: P.V
(HBĐT) - Hiện nay, một số vùng trồng chuối của tỉnh đã xuất hiện bệnh héo rũ panama (còn gọi là bệnh héo vàng panama) gây hại, có nơi bệnh hại nặng phải tiêu huỷ cả vườn chuối. Đây là đối tượng nguy hiểm có nguy cơ lây lan cao, gây chết từng bụi chuối hoặc toàn bộ vườn chuối nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Trước diễn biến trên, Chi cục BVTV đã có Công văn số 06 ngày 8/1/2014 về việc phòng - chống bệnh héo rũ panama hại chuối.
Về triệu chứng, tác hại của bệnh héo rũ panama, Chi cục BVTV cho biết: Triệu chứng đầu tiên là các vết sọc màu vàng tối ở cuống lá già, lá chuyển màu vàng từ lá già đến lá non trong vòng 2-3 tuần. Những lá ra sau thường biến dạng ở phiến lá. Cây bị bệnh có hiện tượng vàng từ lá già sau lan dần trên các lá non. Triệu chứng vàng phát triển từ bìa lá và lan vào hướng gân lá. Lá bị bệnh thường héo, cuống gãy và lá treo trên thân già, đôi khi cuống lá cũng bị gãy ở phần giữa phiến lá. Trên các lá già bị héo khô quanh thân giả, chỉ còn một số lá non, các lá non này có màu xanh nhạt hay hơi vàng hoặc bị méo mó, nhăn nheo, cuối cùng bị héo úa. Cây bệnh chết nhưng thân không gãy đổ, các bẹ ngoài bị nứt dọc, các chồi con vẫn phát triển xung quan nhưng sau cũng bị héo rụi.
Những năm gần đây, diện tích trồng chuối của tỉnh dao động từ 1.200 - 1.400 ha và đang có xu hướng tăng cả về diện tích và quy mô sản xuất. Hiệu quả kinh tế từ trồng chuối của người nông dân được cải thiện đáng kể. Tại một số địa phương, bà con nông dân đã chú trọng đầu tư thâm canh, đưa những giống chuối mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung tại các huyện Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn...
Qua kiểm tra thực tế, Chi cục BVTV đã phát hiện tại một số vùng trồng chuối của huyện Lạc Sơn và Lạc Thủy đã xuất hiện bệnh héo rũ
Thu Trang (TH)