Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 20/5, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB, thiên tai và TKCN năm 2013; quán triệt, triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và triển khai nhiệm vụ công tác PCLB&TKCN năm 2014.

 

Năm 2013, trên địa bàn TP mưa, lũ, thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu của nhân dân tại một số phường, xã gây hư hỏng một số bai và các tuyến kênh mương cứng hóa ở các xã ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Ban chỉ huy PCLB TP đã kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ PCLB, thiên tai, TKCN trên địa bàn; bảo đảm vật tư, phương tiện, lực lượng đầy đủ, duy trì lực lượng thường xuyên trên 5.000 người, sẵn sàng trực ứng phó với thiên tai. Đồng thời hỗ trợ kinh phí trên 120 triệu đồng cho các xã chịu hậu quả của thiên tai…

 

Tại hội nghị, một số đại biểu tham luận phản ánh công tác PCLB gặp nhiều khó khăn như: còn một số hộ dân ý thức kém, đổ bê tông, xây dựng cản trở làm bịt miệng cống gây úng lụt cục bộ; nhiều hộ kinh doanh không nộp quỹ PCLB…

 

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác PCLB và TKCN năm 2014 tập trung vào các nội dung: UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCLB&TKCN năm 2014, các chỉ đạo của cấp trên về PCLB&TKCN. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật về PCLB&TKCN. Tập trung giải quyết những tồn tại trong quản lý đê điều; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng dang dở. Thực hiện tốt chế độ thường trực, trực ban trong PCLB. Tổ chức tốt công tác huấn luyện cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng cho PCLB&TKCN để ứng phó với lũ, bão, thiên tai. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong chủ động PCLB&TKCN.

 

 

* UBND huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB & TKCN năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, thiên tai gây thiệt hại trên địa bàn huyện ước tính trên 3 tỷ đồng; làm1 người chết và 3 người bị thương. Ngay sau khi mưa, bão, thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ huy PCLB & TKCN huyện đã đi kiểm tra tình hình, đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động các nguồn lực, vận dụng phương châm "4 tại chỗ" kịp thời thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả lũ, bão và thiên tai. Tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ những gia đình có người bị nạn, những gia đình có nhà đổ sập, hướng dẫn các hộ làm thủ tục hỗ trợ theo quy định, đồng thời tiếp nhận kinh phí của cấp trên để hỗ trợ các nhà dân bị hư hỏng, hoa mầu bị thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất của nhân dân.

     

Xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) huy động sức dân kè chắn dòng chảy phòng xói lở suối mùa mưa lũ.

Bước vào mùa mưa bão năm 2014, địa bàn đã hứng chịu 2 đợt giông lốc mạnh vào cuối tháng 4 làm 167 nhà tốc mái, 7 nhà đổ sập và hư hỏng nặng, trên 1.300 ha ngô bị mất trắng và giảm năng suất. Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai thực hiện kịp thời. Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm nay được huyện đề cao là tập trung là rà soát, xác định khu vực trọng điểm xung yếu để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho từng khu vực; tổng hợp tình hình và đề xuất UBND huyện các biện pháp đối phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chuẩn bị đảm bảo lượng vật tư dự trữ phòng - chống lụt bão tại các địa bàn, bố trí vật tư sẵn sàng đến các vị trí xung yếu; tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó, thực hiện chế độ trực 24/24h trong mùa mưa, bão và bảo đảm thông tin liên lạc đáp ứng các nhu cầu thông tin cho các vùng sâu, vùng xa và vùng ảnh hưởng lũ quét và sạt lở đất; gấp rút hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, đẩy mạnh tiến độ công trình vượt lũ; đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có dân cư sinh sống, công trình xây dựng sát bờ sông, suối, chân núi cao và có phương án di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy hiểm khi dự báo có tình huống bất lợi.

  

 

                                          Đinh Thắng – Bùi Minh 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục