Đội ứng trực của Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình xử lý cắt bỏ cây xanh đô thị đã già yếu, khô mục.

Đội ứng trực của Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình xử lý cắt bỏ cây xanh đô thị đã già yếu, khô mục.

(HBĐT) - Vào mùa mưa bão, hiện tượng cây xanh bị gãy, đổ là mối nguy lớn, rình rập tai nạn đối với người đi đường. Tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước gần đây ghi nhận không ít trường hợp thương tích, tử vong do bị cây gãy, đổ vào người, phương tiện. Riêng tại tỉnh ta, tính từ đầu mùa đến nay trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã có hàng trăm cây xanh ngã, đổ, nhiều cây thậm chí bật cả gốc, rễ gây khó khăn cho lưu thông, sự cố mất điện, có trường hợp cây đổ đè lên xe cộ gây hư hỏng.

 

Kể từ giữa tháng 4, toàn địa bàn xảy ra 3 đợt mưa kèm gió lốc với phạm vi ảnh hưởng ở nhiều huyện, thành phố. Ngoài thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho sản xuất, làm tốc mái hàng trăm nhà dân, hiện tượng cây xanh bị gãy, đổ được ghi nhận khá nhiều. Ông Nguyễn Văn Quang ở tổ 9, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) cho biết: Vào ngày 18/5, trong lúc các gia đình đóng cửa chặt đề phòng mưa, lốc, rầm một cái, cây lát to đường kính cỡ hơn 40 cm gần đấy đổ sập xuống mặt đường. Mấy cây bàng cỡ chục năm tuổi cũng không chịu nổi sức gió, bị đốn ngã nằm sõng soài dưới nền đường, cành, ngọn tơi tả. Cũng theo ông Quang, rất may thời điểm đó không có người hay phương tiện tham gia giao thông qua, lại trên trục đường 6. Phải đến vài giờ đồng hồ sau khi mưa, lốc tố ngừng hẳn, các gia đình gần đấy mới mở cửa, huy động người dùng dao chặt, tỉa bớt cành, kéo thân cây sát lề đường để giải tỏa giao thông.

 

Qua phản ánh tại các địa phương khác như Tân Lạc, Kim Bôi…, hiện tượng cây xanh, cây bóng mát dọc tuyến đường cũng bị gãy, đổ khá nhiều trong lúc xảy ra mưa, bão gây sự cố mất điện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại thành phố Hòa Bình, có những thời điểm không phải mưa, bão xảy ra nhưng cây xanh đô thị cũng đột nhiên gãy đổ. Đơn cử vào ngày 27/5 mới đây, một cây xanh đô thị trên đường Cù Chính Lan đã bất ngờ bị gãy, đổ. Một người dân chứng kiến thuật lại: Tôi đang đứng ở hành lang phía đối diện thì bất ngờ nghe rắc một cái… vừa kịp thấy một phụ nữ phóng sượt xe máy qua thì cả nhánh nhãn cổ thụ to, đường kính dễ đủ một người ôm bỗng đổ kềnh xuống đường khiến người dân có mặt một phen hú vía. Trước đó, đúng vào chiều xảy ra mưa, lốc ngày 18/5, một chiếc xe ô tô đậu gần khu vực cây xăng phường Đồng Tiến cũng bị cây đổ trúng xe làm hư hỏng nhẹ, rất may trong xe lúc đó không có người.

 

Để bảo vệ hệ thống cây xanh, đồng thời phòng, tránh tai nạn cho người, bảo vệ tài sản, việc chặt, tỉa, đốn hạ những cây bị sâu mục, nghiêng, tán rộng, nguy cơ gãy, đổ trước mùa mưa, bão là biện pháp cấp thiết. Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình vừa tiến hành rà soát và xử lý cắt, tỉa tán, khống chế chiều cao cây đô thị đối với hơn 60 cây xanh nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Đơn vị này cũng duy trì chế độ trực mưa bão 24/24h, kịp thời xử lý các sự cố, tình huống cây xanh bị gãy, đổ nhằm kịp thời giải tỏa giao thông. Đối với hệ thống cây xanh ở các thị trấn, thị tứ trong tỉnh, các huyện cũng đang tiến hành rà soát, xử lý cắt tỉa. Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, cơ quan thường trực PCLB & TKCN tỉnh, việc cây cối gãy, đổ không lường tránh hết được trong điều kiện diễn biến thời tiết mùa mưa bão. Hiện nay, hầu hết trường hợp cây xanh bị đổ gây thiệt hại vẫn được coi là trường hợp không may, thiệt hại bởi thiên tai. Ông Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi & PCLB  khuyến cáo: Nguy cơ cây xanh, cây bóng mát gẫy, đổ bất kể khi nào nếu có mưa to, gió lớn. Vì vậy, để tránh thiệt hại về người và của, trong thời tiết mưa, gió, nhất là xảy ra giông, lốc, người dân hãy hạn chế đi ra đường. Nếu đang tham gia giao thông nên tìm nơi trú ẩn an toàn và tuyệt đối không trú mưa dưới các gốc cây. Khi phát hiện cây xanh, cây bóng mát bị sâu, mục hoặc bị xâm hại, cành cây bị chết khô, gãy treo…, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý để có giải pháp khắc phục và xử lý. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong cộng đồng.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục