Hộ chăn nuôi xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) dự trữ cây rơm để chủ động thức ăn thô cho vật nuôi vào vụ đông xuân.

Hộ chăn nuôi xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) dự trữ cây rơm để chủ động thức ăn thô cho vật nuôi vào vụ đông xuân.

(HBĐT) - Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa, cây màu vụ hè – thu, những phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rơm rạ, thân ngô, lạc, đậu tương, ngọn mía… chính là nguồn thức ăn dự trữ quan trọng để phòng, chống đói, rét cho gia súc.

 

Theo đồng chí Phạm Vinh Xương, Chi cục phó chi cục thú y những năm gần đây, diễn biến thời tiết, khí hậu phức tạp, bão, lũ, rét đậm, rét hại kéo dài thường xảy ra. Tập quán dự trữ thức ăn chăn nuôi (rơm khô, cỏ khô…) cho trâu, bò vẫn chưa trở thành thói quen của người dân. Ở nhiều nơi, sau mỗi vụ thu hoạch lúa người dân đốt rơm rạ rải ra đồng trong khi vào những tháng cuối năm, nguồn thức ăn thô, xơ cho trâu bò khan hiếm do rét và sương muối  Đây là một trong những nguyên nhân làm cho trâu bò chết do bị đói trong mùa đông. Thông qua tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn, công tác chuẩn bị thức ăn dự trữ vụ đông – xuân đã từng bước chuyển biến. Cụ thể như vào vụ đông xuân 2013 - 2014, hộ chăn nuôi ở một số huyện như Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu… đã chủ động dự trữ cây rơm, nhà rơm cho gia súc với khoảng 60% tổng số hộ trở lên. Nhiều nơi vùng thấp có tổng đàn gia súc lớn đã gieo ngô dày, tận dụng triệt để thân, vỏ lạc, đậu tương, ngọn mía, trồng cỏ voi làm thức ăn bổ sung cho gia súc như ở xóm Nam Hạ, xã Nam Thượng (Kim Bôi), xóm Bâng, xã Đồng Bảng (Mai Châu) và một số xã ở các huyện Tân Lạc, Yên Thủy… Hàng năm, Chi cục Thú y cũng phối hợp với thú y cơ sở hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật ủ chua thức ăn thô, xanh dự trữ, củng cố chuồng trại, che chắn cho trâu, bò trước khi bước vào vụ đông - xuân. Vụ đông xuân 2013 – 2014, gia súc chết đói, chết rét giảm nhiều so với các năm trước với số lượng 48 con.

Các địa phương đang tích cực triển khai biện pháp phòng, chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc vụ đông xuân 2014 - 2015. Sở NN & PTNT vừa có công văn số đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung. Theo đó, để chủ động dự trữ thức ăn và phòng - chống đói, rét, giảm thiệt hại về chăn nuôi, đồng thời đảm bảo dự trữ đủ thức ăn cho đàn vật nuôi, UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng - chống đói, rét, dự trữ thức ăn cho gia súc. Hướng dẫn người chăn nuôi xây dựng, củng cố, che chắn chuồng trại đủ ấm, hạn chế gió lùa, luôn giữ nền chuồng khô ráo và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, chủ động các nguồn nhiệt như than, trấu, củi…để sưởi ấm cho trâu, bò khi thời tiết rét đậm. Những ngày giá rét kéo dài, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, không cho làm việc. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân sau thu hoạch lúa không đốt và tích trữ để làm thức ăn cho trâu, bò. Mỗi hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò nên có ít nhất một cây rơm, đảm bảo lượng thức ăn dự trữ bình quân 5 7 kg/con/ngày trong thời gian rét đậm kéo dài. Tổ chức tiêm phòng các loại vắcxin phòng bệnh cho vật nuôi, giám sát dịch bệnh đến tận các hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Cơ cấu lại đàn vật nuôi hợp lý, loại thải những con trâu, bò già. Lưu ý đối với những địa phương có tập quán chăn nuôi gia súc thả rông cần huy động lực lượng và tổ chức các biện pháp đưa toàn bộ số trâu, bò thả rông trên đồi, rừng về quản lý và chăm sóc.

 

 

                                                                   Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục