Hội viên phụ nữ huyện Kim Bôi tìm hiểu kiến thức về môi trường nông thôn tại ngày hội văn hóa đọc năm 2014.

Hội viên phụ nữ huyện Kim Bôi tìm hiểu kiến thức về môi trường nông thôn tại ngày hội văn hóa đọc năm 2014.

(HBĐT) - Về xã Kim Bình (Kim Bôi) dễ dàng thấy được môi trường nông thôn đã cải thiện đáng kể với không khí trong lành, đường làng - ngõ xóm sạch sẽ. Chị Bùi Thị Hoan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Kim Bình cho biết: Xác định muốn sạch làng, sạch xóm, trước tiên mỗi hộ gia đình phải giữ gìn vệ sinh bằng những việc làm cụ thể. Từ khi huyện Hội phát động, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng chi hội. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 17 nhóm hỗ trợ, giúp nhau xây dựng và cải thiện công trình phụ. Mỗi nhóm có từ 10 - 15 thành viên, tùy vào quy định của từng nhóm, mỗi tháng đóng góp từ 100 - 200.000 đồng /người và cho 1 thành viên vay với mục đích xây dưng hoặc cải tạo công trình phụ hợp vệ sinh. Với cách làm đó, từ tháng 4/2014 đến nay, Hội Phụ nữ xã đã xây mới được gần 50 công trình phụ với giá trị từ 3 - 3,5 triệu đồng/công trình.

 

Xác định được vệ sinh kém, nhà vệ sinh không đạt chuẩn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân dễ bị mắc các bệnh đường tiêu hóa. Chung tay cải thiện vệ sinh cộng đồng, cụ thể là xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh được Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi phát động sâu rộng và nhận được sự ủng hộ của hội viên, nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường NTM của địa phương. Để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên trong chương trình xây dựng NTM của địa phương, tháng 5 vừa qua, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức lễ phát động phụ nữ Kim Bôi chung tay xây dựng NTM. Tại buổi lễ, Hội Phụ nữ huyện đã cấp phát tài liệu truyền thông “Phụ nữ tham gia xây dựng NTM“ gắn với CVĐ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động 100% hộ gia đình có phụ nữ nắm vững và tham gia tích cực cùng địa phương thực hiện các tiêu chí của xây dựng NTM. Trong đó, tập trung thực hiện tiêu chí cải thiện môi trường nông thôn, cụ thể là nâng cao tỷ lệ gia đình hội viên sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Theo chị Nguyễn Thị Minh Anh, cán bộ Hội Phụ nữ huyện, nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của hội viên, đồng thời giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn hoàn thành được công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện môi trường sống, các cấp hội đã tổ chức họp bàn, phân chia thành lập nhóm, mỗi nhóm có 30 hội viên, đến nay, toàn huyện thành lập được trên 500 nhóm phụ nữ. Hoạt động của các nhóm theo phương thức các thành viên cùng đóng góp rồi lần lượt cho từng thành viên vay dùng vào xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi công trình được xây dựng, các thành viên trong nhóm còn giúp đỡ, hỗ trợ nhau ngày công lao động. Mỗi công trình hợp vệ sinh cần khoản tiền 1, 2 triệu đồng. Tuy nhiên, hầu hết các hội viên đầu đầu tư xây từ 2 - 3 triệu đồng /công trình, ngoài nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình còn được lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch, lắp đặt vòi rửa tay. Từ lễ phát động phụ nữ chung tay xây dựng NTM đến nay, toàn huyện hội đã xây mới được gần 1.194 nhà tiêu hợp vệ sinh. 

 

Song song với  xây dựng, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều buổi truyền thông, vận động cộng đồng nông thôn thực hiện hành vi vệ sinh như rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn nguồn nước dùng trong ăn uống và xử lý rác thải. Đặc biệt, các nhóm phụ nữ sau khi được thành lập đã trở thành các tuyên truyền viên tích cực của địa phương, thông qua buổi sinh hoạt nhóm, truyền thông tại cộng đồng, chị em có ý thức hơn trong việc tham gia bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường trong khu vực và cả cộng đồng dân cư, vận động nhiều hộ có điều kiện tự xây nhà vệ sinh. Việc xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đã góp phần bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường trong lành cũng chính bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường do con người gây nên phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường NTM của địa phương.

 

 

 

                                                                        Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên đợt nắng nóng nhiều ngày qua ở miền Bắc đã chấm dứt, trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, mưa dông sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 4/5, sau đó sẽ quay trở lại những ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục