(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ sau Tết Nguyên đán 2015, huyện Đà Bắc đã tích cực tuyên truyền phát động phong trào tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng năm 2015 trên toàn huyện. Tính đến cuối tháng 4, thực hiện kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Ất Mùi 2015, các xã, thị trấn trong huyện đã trồng mới được hàng chục nghìn cây phân tán.

 

Theo đồng chí Phạm Minh Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc, trong kế hoạch triển khai trồng cây sau Tết Nguyên đán 2015 của huyện đã được các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. Có thể nói, hưởng ứng trong phong trào trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"  tại các địa bàn, nhân dân đã danh nhiều thời gian, công sức đảm bảo hiện trường, các cây giống cũng được chuẩn bị đầy đủ nên đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Không những vậy, để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân, ngoài những cây do các xã, thị trấn tự chuẩn bị, huyện Đà Bắc còn hỗ trợ thêm cho 18 điểm tổ chức phát động tết trồng cây khoảng 900 cây sấu và cây lát hoa. Nhờ sự chỉ đạo, động viên kịp thời từ các cấp, người dân tại các xã, thị trấn đã hoàn thành trồng cây đạt chỉ tiêu đề ra với trên 50.000 cây các loại. Các loại cây chủ yếu được trồng sau Tết Nguyên đán như xoan, bồ đề, keo, sấu và trám...

 

Ngoài trồng cây hưởng ứng phong trào tết trồng cây trong năm 2015, huyện có kế hoạch trồng mới trên 800 ha rừng, trong đó, rừng phòng hộ vào khoảng 150 ha, trên 650 ha rừng sản xuất. Tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng mới này, đến nay, nhân dân đã cơ bản chuẩn bị đủ giống, hiện trường để khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành ngay trồng rừng.

 

Để đảm bảo nguồn cây giống cho trồng rừng, hàng năm, huyện đã chỉ đạo Lâm trường đáp ứng hàng chục vạn cây giống cho người dân có nhu cầu trên địa bàn. Đến thời điểm này, Lâm trường Tu Lý đã chuẩn bị được 44 vạn cây lâm nghiệp, trong đó có 30 vạn cây mỡ, 8 vạn cây keo và 6 vạn cây bồ đề. Ngoài ra, giống từ các hộ dân tự ươm cũng chuẩn bị được trên 5 vạn cây, trong đó có 3 vạn cây mỡ và khoảng 2 vạn cây xoan.

 

Tính đến thời điểm hiện nay, hiện trường và cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ hiện đã được người dân, các đơn vị chức năng sẵn sàng. Đến đầu tháng 6, khi đó, thời tiết thuận lợi nhất, huyện Đà Bắc sẽ tổng lực cho công tác trồng rừng trên toàn địa bàn và dự kiến đến cuối tháng 8, toàn huyện sẽ triển khai xong kế hoạch trồng rừng như đã đề ra trong kế hoạch.

 

Cũng theo đồng chí Phạm Minh Sơn, kế hoạch trồng rừng năm 2015 của huyện Đà Bắc đã được chuẩn bị chu đáo, đồng thời có một số doanh nghiệp, dự án đang có kế hoạch triển khai trồng rừng trên địa bàn. Cụ thể như Công ty Phú Thịnh đã được UBND huyện Đà Bắc phê duyệt trồng mới trong năm 2015 khoảng 350 ha rừng. Ngoài ra, thực hiện theo Đề án 1558, huyện Đà Bắc trồng thêm khoảng 500 ha rừng tại những khu vực ven hồ sông Đà, trong đó có vài trăm ha gối từ năm 2014 sang sẽ đảm bảo cho huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng trong năm nay.  

 

 

                                                                     Hồng Trung   

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục