Tuyến đường xóm Múc (nhánh Gốc Đa - đồi Đa) dài gần 500 m vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 9, trong đó, nhân dân hiến gần 700 m2 đất, đóng góp ngày công trị giá gần 50 triệu đồng.

Tuyến đường xóm Múc (nhánh Gốc Đa - đồi Đa) dài gần 500 m vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 9, trong đó, nhân dân hiến gần 700 m2 đất, đóng góp ngày công trị giá gần 50 triệu đồng.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Hợp Thành (Kỳ Sơn) được chọn là xã điểm của huyện, nằm trong kế hoạch về đích năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số tiêu chí xã khó hoàn thành chỉ tiêu. Mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2015 được điều chỉnh sang giai đoạn 2016-2020. Không vội vàng, không chạy theo thành tích, xác định “chậm để chắc”, Hợp Thành đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nơi vùng đất hạ lưu sông Đà.

 

Lùi thời hạn về đích, Hợp Thành tập trung rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí đã đạt, chưa đạt để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 14 tiêu chí, trong đó tiêu chí 7 (chợ nông thôn) không thực hiện, xã tổ chức xây dựng khu dịch vụ tại các xóm Giếng, Nhả, Ngọc Xạ. Còn lại các tiêu chí chưa đạt: cơ sở vật chất văn hoá (tiêu chí 6),  hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13), y tế (tiêu chí 15), văn hoá (tiêu chí 16), môi trường (tiêu chí 17). Trong 5 năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, tỉnh và huyện, Hợp Thành đã nỗ lực phát huy nội lực, huy động nguồn lực, lồng ghép các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân, kiểm tra”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, việc triển khai thực hiện, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đều được thông tin trong các buổi họp dân ở thôn, xóm để nhân dân biết, hưởng ứng, ủng hộ.  

Nổi bật trong xây dựng cơ sở hạ tầng là phong trào nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng các công trình thuỷ lợi. Phong trào lan rộng khắp các xóm: Giếng, Đình, Múc, Gốc Đa, Mỏ Ngô đến xóm Nhả, Ngọc Xạ... Từ phong trào, hàng chục km đường được cứng hoá, bê tông hoá, các công trình thuỷ lợi được kiên cố tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Qua 5 năm, toàn xã có 503 hộ hiến 11.137,25 m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng, giá trị trên 1,8 tỉ đồng; 106 hộ hiến 10.049,6 m2 đất vườn làm đường giá trị trên 1,5 tỉ đồng; 108 hộ hiến đất nông nghiệp xây dựng các bai xóm Múc, Gốc Đa, suối Đuống, mương nội đồng xóm Múc trị giá 429 triệu đồng.  

Trong giai đoạn 2011-2015, Hợp Thành đã huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 20 tỉ đồng. Với sự đầu tư đó, bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân từng bước được đổi thay, cải thiện. Nhiều tuyến đường được làm mới, trạm biến áp tại xóm Nhả được sửa chữa, nâng cấp từ 100 KVA lên 180 KVA, xây mới trạm biến áp xóm Tân Thành 100 KVA góp phần cung cấp điện ổn định cho nhân dân; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 35 nhà ở dân cư đạt chuẩn với tổng kinh phí 4 tỉ đồng; trạm y tế xã được xây mới đạt chuẩn kinh phí 5 tỉ đồng; các mô hình sản xuất áp dụng KH-KT tăng năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao được hình thành như mô hình trồng bưởi da xanh, trồng hoa ly, thanh long ruột đỏ, cam, quýt... Hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn. Đảng bộ xã liên tục nhiều năm đạt TS-VM. Sau 5 năm, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong năm nay, xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường, đối với tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hoá đã có chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn hoá, khu thể thao xã, thực hiện khảo sát, thiết kế sẽ được triển khai trong năm 2016. Trăn trở nhất hiện nay là thực hiện tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 15 về y tế và tiêu chí 16 về văn hoá. Xã có 1 HTX trước đây dệt len nhưng không hiệu quả nên đã ngừng hoạt động, hiện đang tìm hướng để chuyển đổi sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó việc tìm địa điểm, thuê đất, vốn hoạt động cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Trong tiêu chí 15 còn vướng về yêu cầu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 70% trở lên, trước đây cấp thẻ BHYT miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số nên tỷ lệ người dân tham gia cao, đạt chuẩn theo tiêu chí, nay không còn được hỗ trợ nên tỷ lệ tham gia BHYT chỉ đạt khoảng 20%. Đối với tiêu chí 16 do một số thôn có người sinh con thứ ba nên cũng không đạt chuẩn về làng văn hoá. Xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân để người dân hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ chính sách, pháp luật. Cùng với phát huy nội lực, Hợp Thành vẫn cần hỗ trợ, đầu tư lớn từ các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, tuy chậm nhưng chắc chắn trên con đường về đích NTM.

 

 

 

                                                                                          Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục