Diễn tập phòng ngừa ứng phó thảm họa năm 2015  tại xã Thanh Hối (Tân Lạc).

Diễn tập phòng ngừa ứng phó thảm họa năm 2015 tại xã Thanh Hối (Tân Lạc).

(HBĐT) - Dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” giai đoạn 2011 - 2015 được triển khai trên 205 xã của 8 tỉnh, thành phố ven biển và 2 tỉnh miền núi phía bắc, trong đó có tỉnh ta. Mục tiêu chung của dự án là xây dựng những cộng đồng dễ bị tổn thương an toàn hơn và tự phục hồi nhanh hơn trước rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

 

Tại tỉnh ta, dự án được triển khai các tại 5 xã: Mãn Đức, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Ban điều hành dự án tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với cán bộ BQL rừng phòng hộ huyện Tân Lạc và UBND 2 xã Mãn Đức và Thanh Hối trồng được 15 ha rừng phòng hộ vào năm 2012; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho các hộ dân tham gia trồng rừng và hàng năm đôn đốc các hộ dân triển khai làm cỏ, trồng dặm, chăm sóc rừng trồng. Đến nay, số diện tích rừng phòng hộ này đạt tỷ lệ cây sống từ 70 - 75%. Dự án đã mở 10 lớp tập huấn về quản lý rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu cho 250 cán bộ là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành đoàn thể của xã, cán bộ cấp thôn, đại diện các hộ dân và lực lượng tình nguyện viên CTĐ của 5 xã đang triển khai thực hiện dự án. Tổ chức tập huấn cho giáo viên các trường tiểu học và THCS ở 5 xã tham gia dự án những kiến thức về thảm họa, hiểm họa, cách thức nhằm hạn chế những thiệt hại khi có thiên tai thảm họa xảy ra có thể xử lý được một số tình huống trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương. Hướng dẫn cách thức lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm họa và hỗ trợ kinh phí cho 10 trường tiểu học và THCS để mở các lớp học ngoại khóa về phòng ngừa ứng phó thảm họa cho 7.900 lượt học sinh của các trường thuộc 5 xã tham gia dự án.

 

Đồng chí Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Điểm nổi bật trong hoạt động trồng rừng ngập mặn (RNM) - giảm thiểu rủi ro thảm họa trong 5 năm qua là nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu; diễn tập ứng phó thiên tai và thực hiện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương. Các hoạt động này nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ xã, hội viên CTĐ các cấp, giáo viên, học sinh tiểu học trên địa bàn thực hiện dự án. Toàn tỉnh đã thành lập được 5 đội ứng phó nhanh của 5 xã,  mỗi đội gồm 15 thành viên. Sau khi được thành lập, các thành viên của đội ứng phó nhanh được tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, giảm nhẹ rủi ro  và kỹ năng sơ cấp cứu...

 

Các đội còn được cung cấp các vật dụng thiết yếu như túi cấp cứu, cáng cứu thương, đồ dùng cứu thương, loa, pin cầm tay. Trong 5 năm triển khai thực hiện dự án,  Ban điều hành dự án tỉnh Hội đã tổ chức 13 cuộc diễn tập phòng ngừa ứng phó thảm họa tại 5 xã tham gia dự án với sự tham gia gần 1.800 lượt người. Thông qua các buổi diễn tập đã góp phần nâng cao được nhận thức về công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa cho các cán bộ và nhân dân các xã cũng như nâng cao kỹ năng cho lực lượng tình nguyện viên tham gia ứng phó với thiên tai, thảm họa. Nằm trong khuôn khổ dự án “Rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa”, Hội CTĐ tỉnh đã  xây dựng 11 công trình nhỏ nhằm giảm thiểu rủi ro thảm họa tại địa phương (xã Mãn Đức 3 công trình, xã Tử Nê 1 công trình, xã Thanh Hối 2 công trình, xã Đông Lai 3 công trình và xã Ngọc Mỹ 2 công trình) số người hưởng lợi từ các công trình này có 3.237 người, trong đó 1.572 người là nữ, chiếm 48,5%;

 

 

                                                                                M.T

 

 

 

 

Các tin khác


Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục