Tình trang cách tác diễn ra nhiều giờ do các phương tiện lưu thông trên cầu không được phân luồng một cách hợp lý.

Tình trang cách tác diễn ra nhiều giờ do các phương tiện lưu thông trên cầu không được phân luồng một cách hợp lý.

(HBĐT) - Ách tắc kéo dài hơn 1h. Hàng ngàn phương tiện từ xe máy, xe đạp, ô tô khó khăn nhích từng cm. Khói bụi làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Đó là cảnh tượng diễn ra trong sáng ngày 19/1 trên cầu Hòa Bình.

 

Để phục vụ thi công sửa chữa cầu Hòa Bình, từ ngày 4/1 cấm đường đối với các loại xe cơ giới kể cả mô tô ba bánh có thùng tham gia giao thông qua cầu. Buổi sáng từ 8h – 11h, buổi chiều từ 13h – 16h30, buổi tối từ 18h30 – 6h ngày hôm sau. Trong giờ cao điểm, các loại phương tiện trên được phép di chuyển.

 

Từ khi thực hiện cấm đường, sáng 19/1 tình trạng tắc đường diễn ra nghiêm trọng nhất. 7h20’ sáng, mặc dù có người hướng dẫn giao thông nhưng dường như không thể kiểm soát được tình hình. Một số ô tô, xe máy cố tình vượt lên không nhường nhau đã làm trầm trọng thêm tình trạng ách tắc. Nhiều người đã muộn giờ làm việc, giờ học.  

 

Dự kiến, việc thi công sửa chữa cầu đến ngày 24/1 mới kết thúc. Để không lặp lại tình trạng ách tắc nghiêm trọng như trên, thiết nghĩ đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ. Lực lượng chức năng cần có kế hoạch phân luồng giao thông hợp lý hơn bởi đây là cây cầu huyết mạch. Mỗi người dân cũng cần có ý thức hơn trong việc lưu thông trên cầu trong giờ cao điểm .

 

                                                                                              

 

                                                                              C.L

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục