Trong khuôn khổ dự án, đường Hòa Bình (phường Hữu Nghị) được nâng cấp đảm bảo chất lượng, góp phần cải thiện đáng kể diện mạo hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Trong khuôn khổ dự án, đường Hòa Bình (phường Hữu Nghị) được nâng cấp đảm bảo chất lượng, góp phần cải thiện đáng kể diện mạo hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Hòa Bình là dự án thành phần thuộc chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc” (tên rút gọn là Chương trình đô thị miền núi phía Bắc). Với những hạng mục đầu tư quan trọng, đây sẽ là dự án trọng điểm giai đoạn 2015 2020 góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

 

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc triển khai trên địa bàn 7 đô thị trung tâm của các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên. Từ tháng 8/2013, tỉnh Hòa Bình chính thức tham gia chương trình với việc triển khai thực hiện dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc  thành phố Hòa Bình. Do thời gian tham gia muộn hơn các tỉnh khác, tỉnh ta phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn trong khoảng thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ chuẩn bị chung. Thêm vào đó, với đặc thù triển khai theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả, yêu cầu đặt ra cho công tác chuẩn bị là rất cao, các hạng mục đầu tư cần phải được chuẩn bị nhanh với chất lượng tốt, đảm bảo quá trình triển khai đầu tư thuận lợi đúng theo kế hoạch đề ra.

Trong hai năm 2014 - 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn vốn Qũy chuẩn bị dự án (PPTAF) để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết cho dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Hòa Bình”. Đến cuối năm 2015, tiểu dự án PPTAF Hòa Bình đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư với những kết quả đáng ghi nhận. Theo đúng quy định, sau khi tiếp nhận hồ sơ của các hạng mục đầu tư từ BQL tiểu dự án PPTAF, UBND thành phố Hòa Bình/ BQL Dự án đã tiến hành triển khai giai đoạn thi công xây lắp. Đến đầu năm 2016, 6/9 hạng mục đầu tư đã được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016, cơ bản đáp ứng được tiến độ đã đề ra đối với quá trình thực hiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc  thành phố Hòa Bình”.

Đồng chí Dương Văn Khang, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2015  - 2020, dự án sẽ đầu tư 9 hạng mục công trình đường và cầu thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình gồm: nâng cấp, cải tạo các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Hoàng Hoa Thám, Lương Thế Vinh thuộc phường Chăm Mát; nâng cấp, cải tạo đường Lê Thánh Tông thuộc phường Tân Thịnh, đường Hòa Bình thuộc phường Hữu Nghị và Tân Hòa; xây dựng cầu Hòa Bình 3 và đường kết nối với cầu Hòa Bình 3. Dự án có tổng mức đầu tư 32,53 triệu USD, trong đó, vốn ODA vay Ngân hàng Thế giới 29,79 triệu USD, vốn đối ứng 2,74 triệu USD. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cao nhưng khó khăn về nguồn lực, nguồn vốn ODA của dự án là nguồn lực đầu tư không nhỏ, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng của thành phố Hòa Bình. Với tầm nhìn dài hạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo thiết kế các tuyến đường với quy mô cơ bản tuân thủ quy hoạch của thành phố, các hạ tầng cây xanh, chiếu sáng, thoát nước được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của người dân. Xác định đây là dự án quan trọng của địa phương, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình và các cơ quan liên quan để triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành và đạt được các mục tiêu dự án đề ra.

 

Trong các hạng mục dự án đầu tư, công trình cầu Hòa Bình 3 và đường dẫn là hạng mục có ý nghĩa quan trọng nhất. Theo thiết kế, cầu Hòa Bình 3 là công trình cấp I, có kiến trúc hiện đại với tổng mức đầu tư 434,55 tỷ đồng. Công trình dự kiến được khởi công năm 2016, thời gian thi công 18 tháng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm nhấn hạ tầng quan trọng của thành phố Hòa Bình, giảm tải cho cầu Hòa Bình 1 (là cây cầu duy nhất của thành phố hiện nay), tạo thuận lợi cho giao thông nội đô giữa hai bờ của thành phố với thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, góp phần phát triển đô thị thành phố Hòa Bình.

 

 

                                                                              

 

 

                                                                                  Thu Trang

Các tin khác


Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục