Bùi Thị Ngợi Chủ tịch Hội LHPN Lạc Sơn
(HBĐT) - Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có tới 4 điều liên quan đến vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam; 9 điều liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Với vai trò là lãnh đạo Hội cơ sở, tôi đặc biệt quan tâm tới các nội dung này.
Cụ thể như: ở Điều 21 của Dự thảo nếu chỉ dừng lại ở nội dung “Mọi người có quyền sống” thì e rằng chưa đủ. Mọi người cần có nhiều quyền khác như: quyền được học, quyền được mưu cầu hạnh phúc... Bởi theo tôi, quyền sống và quyền con người luôn phải đi kèm, bổ trợ cho nhau. Bên cạnh đó, các điều, khoản có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Điều 39 về vấn đề kết hôn và ly hôn của nam và nữ. Theo tôi, Hiến pháp nên bổ sung quyền ly hôn đơn phương cho phụ nữ. Bởi thực tế hiện nay, nhiều phụ nữ bị bạo lực về tinh thần, muốn ly hôn để được giải thoát nhưng sẽ không được giải quyết vì người chồng không muốn ly hôn và người phụ nữ tiếp tục phải sống trong cảnh đó. Tôi cũng đặc biệt quan tâm tới Khoản 2, Điều 39 có nội dung: “Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi người mẹ và trẻ em”. Tôi nghĩ rằng nên chỉnh: “Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo đảm cơ hội bình đẳng và hỗ trợ các điều kiện theo đặc thù giới tính để phụ nữ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân và thiên chức người mẹ; các thành viên trong gia đình phải chia sẻ công việc và bảo đảm phụ nữ làm mẹ được an toàn. Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em gái phát triển toàn diện, bảo đảm thực hiện vai trò người mẹ trong tương lai”.