(HBĐT)-Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Kỳ Sơn có 5/9 xã đạt chuẩn NTM. Đây cũng chính là 5 xã đang tích cực xây dựng mô hình "Khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu”, hứa hẹn tạo ra những mảng màu tươi sáng và nổi bật cho bức tranh NTM của toàn huyện trong những năm tiếp theo.



Được chọn làm điểm mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) giai đoạn 2018 - 2020, xóm Ao Trạch tiếp tục được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Tại xã Dân Hòa - địa phương về đích NTM năm 2017, KDC NTM kiểu mẫu được chọn làm điểm là xóm Ao Trạch. Vốn được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh đầu tiên của xã Dân Hòa, so với 4 xóm còn lại, Ao Trạch có những điều kiện thuận lợi hơn và phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nhìn chung, xóm có sự phát triển KT-XH khá toàn diện, hệ thống hạ tầng được chú trọng đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Quyết tâm trở thành KDC kiểu mẫu theo đúng yêu cầu của Chương trình MTQG xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây tích cực triển khai các công việc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND xã. 

Đồng chí Đinh Xuân Thao, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa cho biết: Bám sát Bộ tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, UBND xã đã hoạch định từng bước đi cụ thể mà xóm Ao Trạch cần thực hiện. Đối với các tiêu chí cần huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng (như tiêu chí về điện, giao thông, y tế) hay đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập (như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo…), xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng phần việc, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị liên quan. Riêng đối với các nội dung liên quan đến ý thức của người dân như tiêu chí số 1 về nhà ở và công trình phụ trợ, tiêu chí số 2 về vườn hộ gia đình, tiêu chí số 3 về vệ sinh môi trường…, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao từ phía người dân. Trước mắt, triển khai những việc làm thiết thực như xây dựng tuyến đường hoa, cây cảnh thuộc địa bàn xóm; vận động người dân thực hiện tốt phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Thông qua các hoạt động đó, sự gắn kết của cộng đồng KDC trở nên khăng khít hơn, tạo nền tảng thuận lợi để xóm Ao Trạch hiện thực hóa 11 tiêu chí của một KDC NTM kiểu mẫu.

Xóm Nút cũng đang bước trên con đường trở thành KDC NTM điển hình của xã Dân Hạ. Ngay khi được chọn làm điểm, cấp ủy, chính quyền xóm đã họp bàn với toàn thể 160 hộ dân và thống nhất kế hoạch hành động. Theo đó, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020, xóm đã huy động bà con đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng. Xóm có một thuận lợi lớn là đến nay không còn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định khá cao, ANCT, TTATXH tại KDC luôn được giữ vững… Từ cuối năm 2018 đến nay, các hộ thực hiện trồng cây xanh, hoa dọc hai bên đường vào xóm, định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.  

Hiện nay, cả 5 xã đạt chuẩn NTM của huyện Kỳ Sơn đều tích cực xây dựng các KDC NTM kiểu mẫu, hứa hẹn tạo ra những mảng màu tươi sáng và nổi bật cho bức tranh NTM của toàn huyện. Sau khi hoàn thành chặng đường 10 năm đầu xây dựng NTM, huyện có 5/9 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 16,2 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Hướng tới các mục tiêu tiếp theo trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, 100% xã đạt chuẩn NTM, 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao.  

                                                                          Thu Trang

Các tin khác


Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục