Sáng 22/2, đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng (NH), tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Vụ thuộc NHNN Việt Nam và một số tổ chức tín dụng (TCTD).


Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh về tình hình phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2023. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện NHNN chi nhánh tỉnh đã phát biểu, thông tin nhanh kết quả phát triển KT-XH, kết quả hoạt động của các NH, TCTD tại tỉnh. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 32,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt xấp xỉ 70 triệu đồng, tăng 5,63% so với cùng kỳ; tổng thu NSNN thực hiện đạt trên 4.300 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt trên 23 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển ước thực hiện trên 26,1 nghìn tỷ đồng; có 45 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách được chấp thuận chủ trương đầu tư…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 chi nhánh NH cấp I và TCTD đang hoạt động. Các NH, TCTD triển khai kịp thời cơ chế, chính sách của Chính phủ, NHNN Việt Nam, NH cấp trên và của tỉnh về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH. Hoạt động NH trong tỉnh đáp ứng kịp thời vốn cho nền kinh tế, đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, đối tượng chính sách. Năm 2023, vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay của các NH, TCTD đạt trên 40 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2024, tổng dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn hoạt động của các NH, TCTD giảm nhẹ từ 1-2%; dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên được quan tâm, triển khai hiệu quả...

Báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai cơ chế, chính sách, đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; công tác xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản trong thu hồi nợ; rút ngắn thủ tục thu hồi nợ xấu; đề xuất tỉnh có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - lĩnh vực địa phương có lợi thế cạnh tranh… Đồng thời, kiến nghị xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục chỉ đạo các TCTD hỗ trợ công tác an sinh xã hội với Nhân dân vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ đã có những ý kiến với đoàn công tác về khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vốn vay NH, TCTD. Những kiến nghị, đề xuất của các NH, TCTD, doanh nghiệp đã được tiếp thu, trong đó nhiều nội dung được lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các Vụ, TCTD tham gia đoàn công tác trả lời thỏa đáng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao và chúc mừng kết quả tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng ghi nhận kết quả hoạt động của các NH, TCTD đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, Thống đốc NHNN Việt Nam kêu gọi các NH, TCTD tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường tổ chức các hội nghị kết nối, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vốn, lãi suất tín dụng… theo thẩm quyền.

Thống đốc NHNN Việt Nam cũng có một số gợi mở nhằm hỗ trợ tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; công tác xử lý tài sản đảm bảo; hỗ trợ kết nối Hội Nữ doanh nhân tiếp cận nguồn vốn vay… Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các NH, TCTD trên địa bàn. Đồng thời khẳng định ngành Ngân hàng cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp, ủng hộ các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh; định hướng kịp thời hoạt động của các NH, TCTD trên địa bàn, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của Thống đốc NHNN Việt Nam và khẳng định, với vai trò "huyết mạch” của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã có nhiều đóng góp vào kết quả phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của NHNN Việt Nam đối với tỉnh. Mong muốn trong thời gian tới, NHNN nghiên cứu, có cơ chế, chính sách về thực hiện phân cấp, ủy quyền, nâng hạn mức nguồn vốn vay cho các chi nhánh NH cấp I, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án lớn của tỉnh; về xử lý tài sản đảm bảo; tạo điều kiện để các NH thương mại mở mới phòng giao dịch tại vùng sâu, xa của tỉnh… qua đó tiếp tục đồng hành, giúp tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.


Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tín dụng chính sách.


Ngành Y tế tỉnh tiếp nhận 7,5 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động an sinh của Ngân hàng Agribank Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. 

* Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động hỗ trợ an sinh cho ngành Y tế tỉnh Hòa Bình. Cùng dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại chương trình, Agribank Việt Nam trao tặng 7 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí mua máy chụp cắt lớp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí sửa chữa trạm y tế ở huyện Lạc Thủy cho Sở Y tế.

Hải Yến- Viết Đào


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục