(HBĐT) - Câu Lạc bộ Hưu trí tỉnh Hòa Bình tiền thân là CLB hưu trí thị xã Hòa Bình, được UBND thị xã Hòa Bình ra quyết định thành lập ngày 1/9/1981 do cụ Trần Hữu Phúc, nguyên Giám đốc Sở LĐ -TB&XH Hà Sơn Bình về hưu làm chủ nhiệm; hội viên có khoảng 30 người chơi cầu lông và hoạt động thơ ca, văn nghệ.

 

Đến năm 1991, sau hơn 10 năm hoạt động, CLB đã có trên 400 hội viên, sinh hoạt tại 6 bộ môn: Cầu lông, văn thơ, bóng bàn, xe đạp, cờ tướng và văn nghệ. Các hoạt động của CLB, hướng tới 4 nhiệm vụ: chăm lo về chính trị tư tưởng và tinh thần cho hội viên; tổ chức hướng dẫn hội viên luyện tập các bộ môn thể dục thể thao dưỡng sinh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động tình nghĩa, tham quan du lịch và khai thác phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người về hưu tham gia đóng góp xây dựng địa phương.

Trải qua 35 năm hoạt động, năm 2014, CLB đã phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng, tổng số hội viên lên đến 1.500 người. Không chỉ ở thành phố Hòa Bình mà có cả ở các huyện trong tỉnh. Trước sự phát triển của phong trào và theo yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, UBND tỉnh đã quyết định cho phép thành lập CLB Hưu trí tỉnh Hòa Bình trên cơ sở nâng cấp CLB hưu trí thành phố Hòa Bình phê duyệt điều lệ và phương hướng hoạt động của CLB.

Đại hội đại biểu CLB khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã bầu Ban chủ nhiệm 9 người, Ban thường trực  4 người gồm Chủ nhiệm và 3 Phó Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra 3 người do một Phó Chủ nhiệm phụ trách. Hội viên CLB được tổ chức thành 36 tổ hội viên theo địa bàn dân cư, hoạt động 12 bộ môn văn hóa, thể thao tại CLB. Ngoài 6 bộ môn đã có trước đây nay phát triển thêm 6 bộ môn mới: Thông tin báo chí, tâm năng dưỡng sinh và dưỡng sinh ngoài trời thể hình thẩm mỹ và vũ quốc tế.

 

Mỗi  hội viên tùy theo điều kiện sức khỏe, năng khiếu, sở thích...  có thể tham gia một đến 3, 4 bộ môn. Mỗi tháng, CLB tổ chức 2 buổi vào sáng ngày 10 và 26 sinh hoạt thời sự, CLB mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS  tỉnh hoặc lãnh đạo lãnh đạo các sở - ban - ngành của tỉnh, của thành phố... đến nói chuyện thời sự chính trị, giao  lưu trực tiếp với các hội viên CLB. Ngoài ra, CLB còn 1 nguồn tài liệu rất quý là các băng, đĩa của CLB Thăng Long (Hà Nội H) cung cấp ghi lại các bài nói của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cao cấp của Đảng, Chính phủ, nhà nghiên cứu của T.ư đến nói chuyện, giao lưu với CLB Thăng Long.

 

Những ngày thường, hội viên CLB sinh hoạt, luyện tập theo chương trình, kế hoạch của bộ môn đã được Ban Chủ nhiệm CLB phê duyệt. Bộ môn ít người như văn thơ, văn nghệ có trên dưới 50 hội viên. Các bộ môn, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi mỗi môn có khoảng 100 hội viên, phải phân chia tập luyện theo tổ, ca , kíp vì không đủ sân bãi. Bộ môn đông nhất là tâm năng dưỡng sinh có trên 400 hội viên.  Bộ môn dưỡng sinh ngoài trời có trên 500 hội viên, hai bộ môn này phân chia thành 21 CLB chuyên ngành ở các xã - phường - thị trấn để luyện tập.

 Cán bộ, hội viên CLB không chỉ tổ chức, hoạt động tốt ở CLB. Nhiều hội viên còn tham gia làm lãnh đạo chủ chốt  các cấp ủy Đảng, chính quyền,    mặt trận, đoàn thể và làm hạt nhân, nòng cốt cho các phòng trào, hội thi, hội diễn văn nghệ - thể thao ở các tổ dân phố,    KDC được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân tín nhiệm, yêu mến.

Đánh giá cao vai trò, vị thế và sự đóng góp của CLB với địa phương, Thủ tướng Chính phủ, các bộ - ngành T.ư lãnh đạo tỉnh, thành Phố  đã dành tặng cho CLB các phần thưởng cao quý: 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10  bằng khen của các Bộ, ngành T.ư; 15  bằng khen của UBND tỉnh; 20 giấy khen của UBND thành phố.

Nhiều huy chương và phần thưởng trong các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao toàn quốc, khu vực và trong tỉnh, thành phố.

 Qua các hoạt động thực tế, CLB đã thực sự là “ Mái nhà chung “ của những người “ về hưu nhưng trí không hưu”  luôn là những người “ tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì   sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .

 

 

                                                                       Bạch Quốc Khánh

                                                           Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Hưu trí tỉnh

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục