(HBĐT) - Xác định các TCCS Đảng có vai trò và vị trí hết sức quan trọng bởi đó là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi giáo dục, rèn luyện và kết nạp đảng viên mới, đào tạo cán bộ cho Đảng. Vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Mai Châu luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cán bộ, thể hiện rõ trong chuyển biến về chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Mai Châu có 405 cấp ủy viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở thì có tới 122 cấp ủy viên chưa qua đào tạo chuyên môn (chiếm 30%), 23% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và chỉ có 6,4% cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị (LLCT) cao cấp, cử nhân.

 

Nhân dân bản Văn, thị trấn duy trì phong trào đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp  nhằm thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư TT Huyện ủy Mai Châu thẳng thắn nhìn nhận: Chất lượng cấp ủy thấp đã kéo theo nhiều hạn chế như: chi bộ thụ động trong triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cấp ủy đề ra. Có nơi vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt. Sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chất lượng thấp, nội dung đơn điệu, thiếu hấp dẫn. Sinh hoạt chuyên đề còn ít, chưa phù hợp với thực tế tại cơ sở... Do đó, nâng cao chất lượng cấp ủy là nhiệm vụ luôn được Đảng bộ huyện Mai Châu chú trọng thực hiện.

 

Khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ huyện Mai Châu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ 2015- 2020. BTV Huyện ủy chủ trương phải dành sự quan tâm đúng mức và đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cấp ủy phải đảm bảo chất lượng, tập hợp những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cấp ủy phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của cấp ủy.

 

Nhờ thực hiện hiệu quả chủ trương đó, chất lượng cấp ủy của Đảng bộ huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Toàn huyện có 49 TCCS Đảng với 409 cấp ủy viên. Trong đó, tỷ lệ cấp ủy viên chưa qua đào tạo chuyên môn giảm xuống chỉ còn 10%. Nếu nhiệm kỳ trước, không có cấp ủy viên nào có trình độ trên đại học thì ở nhiệm kỳ này đã có 7 đồng chí, nâng tổng số cấp ủy viên có trình độ từ đại học trở lên 128 đồng chí, chiếm trên 31%; có xấp xỉ 8% cấp ủy viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

 

Sau Đại hội, công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở được BTV Huyện ủy quan tâm. Cụ thể đã mở các lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, văn phòng cấp ủy, tuyên giáo, dân vận... Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đã có 4 đồng chí cấp ủy viên được cử đi đào tạo cao cấp LLCT, 86 đồng chí được cử đi đào tạo trung cấp LLCT.

 

Đồng chí Đặng Mai Sơn chia sẻ: Trong công tác cán bộ nhiệm kỳ này, duy nhất chỉ tiêu về cấp ủy viên trẻ tuổi có sự sụt giảm. Song đây cũng chính là con số thể hiện rõ sự quyết liệt của BTV Huyện ủy trong việc kiên định mục tiêu: không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm giảm chất lượng của cấp ủy. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy vẫn còn nhiều việc cần làm trong công tác cán bộ ở Đảng bộ huyện Mai Châu nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

 

                                                                                    

                                                               Hải Yến

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục