(HBĐT) - Sáng ngày 31/8, Đoàn kiểm tra của TT HĐND tỉnh, do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Tân Lạc để kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện xây dựng nhà văn hoá xóm, bản trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Văn phòng HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện xây dựng nhà văn hóa xóm, bản của TT HĐND tỉnh đi thực tế tại xóm Ải, xã Phong Phú trong khuôn khổ buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc, sáng ngày 31/8.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc đã báo cáo đến đoàn kiểm tra những kết quả đạt được trong xây dựng và hiệu quả hoạt động của nhà văn hoá xóm, bản. Theo đó, năm 2015, huyện có 15.482 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 78%; 167 xóm, KDC được công nhận danh hiệu làng, bản, khu phố văn hoá, đạt 70%. Trong khi đó, năm 2000, con số này lần lượt là: 7.000 hộ và 15 xóm, KDC. Tính đến hết tháng 7/2016, toàn huyện có 184/239 xóm, KDC có nhà văn hoá, trong đó: 57 nhà văn hoá xóm có trang thiết bị phục vụ hoạt động; còn 55 xóm chưa có nhà văn hoá, cơ bản tập trung ở các xã vùng cao, vùng sâu.

 

Tân Lạc đặt mục tiêu  đến hết năm 2020, huyện có trên 85% các xóm, bản, KDC có nhà văn hoá để sinh hoạt. Để đạt mục tiêu đó, huyện đề xuất: Chính phủ, các bộ, ngành TƯ tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  ở KDC" trong giai đoạn hiện nay; đề nghị tỉnh có đề án về xây dựng nhà văn hoá, đảm bảo được các tiêu chí trong xây dựng NTM; có văn bản chỉ đạo các địa phương trong công tác xây dựng nhà văn hoá, hỗ trợ kinh phí để ngày một nâng cao chất lượng trong lĩnh vực văn hoá, thể thao; đề nghị Sở VH, TT&DL hằng năm tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý văn hoá cho cán bộ cấp cơ sở.

 

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện cân đối ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí nhất định trong xây dựng nhà văn hóa; đưa ra các giải pháp phù hợp để xây dựng và sử dụng nhà văn hoá đạt hiệu quả cao nhất…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Trong những năm qua, việc xây dựng nhà văn hóa ngày càng được chú trọng về chất lượng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhân dân. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành có thẩm quyền và UBND huyện Tân Lạc rà soát lại tình hình xây dựng nhà văn hóa ở xóm, bản và đưa ra nhiều mẫu thiết kế phù hợp với phong tục, tập quán của từng khu vực dân cư. Tích cực huy động sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và người dân để đạt mục tiêu đặt ra. Khi đã có nhà văn hóa thì phải quan tâm xây dựng nội dung hoạt động để phát huy hiệu quả vai trò của nhà văn hóa đối với KDC.

 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đã đến kiểm tra một số nhà văn hoá trên địa bàn huyện Tân Lạc, như: nhà văn hoá xóm Tân An (xã Quy Hậu), Phố Lồ và xóm Ải (xã Phong Phú), xóm Sung 3 (xã Địch Giáo).

 

                                                                      Viết Đào

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục