(HBĐT) - Ngày 14/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và kiểm tra thực trạng công tác quản lý tại một số điểm di tích cách mạng, lịch sử, văn hóa của huyện Kim Bôi và huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL và Thường trực Huyện ủy Kim Bôi, Lạc Thủy.
Tại huyện Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và kiểm tra thực trạng công tác quản lý khu mộ cổ Đống Thếch tại xã Vĩnh Đồng. Đây là khu mộ cổ của dòng họ Đinh thuộc Mường Động (Kim Bôi) có niên đại trên 400 năm. Trước năm 1975, khu mộ còn nguyên vẹn với hàng nghìn cột đá được chôn dày đặc, song do nạn trộm cổ vật, khu mộ đã bị đào phá nặng nề. Hiện chỉ còn 15 ngôi mộ với các hòn mồ to nhất nằm trên diện tích khoảng 2ha. Tháng 1/1997, khu mộ cổ Đống Thếch đã được Bộ VH-TT xếp hạng khu di tích cấp Quốc gia. Trong 2 năm 2000 và 2001, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa - thông tin, di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo và bàn giao cho UBND xã Vĩnh Đồng trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, đến nay, công tác trông coi bảo vệ khu di tích gặp nhiều khó khăn, một số hạng mục được tu bổ đã bị xuống cấp, hư hỏng, chưa xứng tầm.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm Hang Cát Đùn tại xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).
Tại huyện Lạc Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hang Cát Đùn nằm tại thôn Đồi Bô cách UBND xã Đồng Tâm khoảng 7km. Cửa hang có chiều rộng khoảng 10m, cao khoảng 3m, bên trong lòng hang rộng và sâu. Tương truyền rằng hang Cát Đùn rất linh thiêng. Hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, cát lại đùn ra cửa hang, đến ngày 15/3 âm lịch thì rút hết. Người dân địa phương thường lấy ngày rằm tháng giêng hàng năm đh tổ chức lễ cầu may tại đống cát được đùn ra tại cửa hang. Về giá trị văn hóa, Hang Cát Đùn là loại hình di tích tín ngưỡng. Hiện vẫn còn hoang sơ nằm trong diện tích rừng nguyên sinh của xã Đồng Tâm.
Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm địa điểm Trường Cán bộ dân tộc miền
Sau khi đi thăm, kiểm tra các địa điểm trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Kim Bôi và Lạc Thủy chú trọng công tác bảo vệ các điểm di tích cách mạng, lịch sử và văn hóa trên địa bàn. Đối với khu mộ cổ Đống Thếch, Đồng chí đồng ý với phương án mà Sở VH,TT&DL đề xuất tu bổ và tôn tạo lại, tuy nhiên quá trình trùng tu cần chú ý đến bảo tồn văn hóa truyền thống. Với hang Cát Đùn, giao Sở VH-TT&DL, huyện Lạc Thủy phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ trình Bộ VH,TT&DL, trước mắt đề nghị công nhận là khu di tích cấp tỉnh; đồng thời huy động nguồn lực đầu tư đưa hang Cát Đùn trở thành nơi sinh hoạt tâm linh của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Lạc Thủy cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tư liệu về quá trình Trường cán bộ dân tộc miền Nam đặt tại địa bàn; trên nền địa điểm cũ xây dựng nhà bia tưởng niệm phục vụ công tác nghiên cứu, thăm quan.
H.Y