(HBĐT) - Ngày 10/1, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị UBMTTQ lần thứ VI khóa XIV. Đồng chí Trần Đăng Ninh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đòan đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

  Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6 đã hiệp thương dân chủ cử bổ sung, thay thế một số ủy viên do   sự thay đổi về nhân sự. Nghe thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016, nghe báo cáo dự thảo đánh giá kết quả công tác hoạt động năm 2016, chương trình thống nhất hàng động năm 2017, nghiên cứu một số dự thảo báo cáo và văn bản mới triển khai của Trung ương. Đồng thời thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2016 và xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017.

Điểm nổi bật trong công tác mặt trận năm 2016  đó là  tham gia bầu cử đại biểu Quốc họi khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. UBMT các cấp , các tổ chức thành viên đã tham gia tích cực, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật đối với  cuộc bầu cử : Đã thực hiện đúng các bước hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử  đảm bảo đúng số lượng chất lượng góp phần  quan trọng tạo nên kết quả bầu cử của toàn tỉnh đạt 99,98% cử tri đi bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ.  Năm 2016, cũng là năm MTTQ các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Toàn tỉnh có 65% khu dân cư văn hóa, trên 76% hộ gia đình văn hóa, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh đến nay đạt gần 10 tỷ đồng, đã hỗ trợ  xây mới  và sửa chữa 176 ngôi nhà “ Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

  Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trao cờ thi đua xuất sắc cho UBMTTQ huyện Lạc Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh- Phó  Bí thư trường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của  phấn đấu của hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở trong năm 2016  để đạt được trong kết quả trong công tác Mặt trận. Đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Trần Đăng Ninh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hệ thống MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư tưởng, hành động theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống Mặt trận, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ, bè phái của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 – 2020.

  Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016.

Tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam đã nhận được cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. UBMTTQ tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho MTTQ huyện Lạc Sơn, trao bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân và trao giấy khen cho 4 tập thể.

                                                                    Đ.H

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục