(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung và công tác phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng. Qua đó từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

 

Nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 09, ngày 15/1/2009 của BTV Huyện ủy “Về phát triển Đảng trong thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự” và tiếp đó là kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 9/2/2010 của BTV Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên (ĐVTN) ưu tú trong HS-SV các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự”.

 

ĐV-TN xã Tân Vinh  (Lương Sơn) tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại khu dân cư.

 

Nhằm thực hiện tốt các Chỉ thị, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng từ ĐVTN ưu tú trong các trường THPT, Trung tâm GDTX, ĐVTN đi làm nghĩa vụ trong LLVT phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng. BTV Huyện ủy cũng giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Huyện Đoàn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thường xuyên phối hợp nắm tình hình cụ thể tại cơ sở, tổ chức giao ban hàng tháng để trao đổi thông tin cũng như có ý kiến đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc.

 

Đồng thời, BTV Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xác định phát triển Đảng trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng. Theo đó, nhiệm vụ này đã được đưa vào nghị quyết hàng năm, hàng quý của mỗi cấp ủy với mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN.

 

Đối với công tác này, Huyện Đoàn Lương Sơn đã chủ động phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo BCH Đoàn cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” thông qua tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, HS-SV các trường THPT, Trung tâm GDTX. Đồng thời tăng cường phát động các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến để từng bước trưởng thành về tư tưởng và hành động. Qua đó phát hiện những nhân tố mới, điển hình thanh niên, học sinh tiên tiến giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

 

Trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ.

 

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ, Ban CHQS huyện Lương Sơn cũng đã tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách địa bàn nắm vững số lượng thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, dự báo số thanh niên có khả năng nhập ngũ. Từ đó rà soát, lựa chọn những thanh niên có nhận thức đúng đắn để giáo dục, bồi dưỡng.

 

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận của thế hệ trẻ, công tác phát triển Đảng trong thanh niên huyện Lương Sơn đã đạt được kết quả bước đầu. Tính riêng trong năm 2016,  toàn huyện kết nạp được 170 đảng viên mới, trong đó có 78 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng. Đặc biệt, sau gần 6 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Huyện ủy, huyện Lương Sơn đã mở được trên 20 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với gần 2.000 học viên, trong đó, viên trong độ tuổi ĐVTN, HS-SV trên 1.300 học viên, chiếm 79,72%; mở được 22 lớp đảng viên mới với trên 1.227 học viên, trong đó: trong độ tuổi ĐVTN, HS-SV gần 1.000 học viên, chiếm 76,38%.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của BTV Huyện ủy, công tác phát triển Đảng trong thanh niên những năm qua còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong ĐVTN ở một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm đúng mức, quy trình xem xét, kết nạp còn chậm. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là ĐVTN so với tổng số ĐVTN được cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng chưa cao; việc kết nạp vào Đảng đối với thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự trong LLVT có đối tượng chưa đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng. Thời gian theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng là đối tượng Đảng đến khi xem xét kết nạp vào Đảng trong thời gian ngắn, dẫn đến chất lượng đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu so với tiêu chuẩn chung…..

 

Để khắc phục hạn chế cũng như thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới,  Đảng bộ huyện Lương Sơn xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành liên quan tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 9/2/2010 của BTV Tỉnh ủy. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển Đảng hàng năm, có kế hoạch về phát triển đảng viên là ĐVTN. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân là cơ sở nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên được nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; từng bước giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn...

 

                                                                              Trần Trang

                                                                          (Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục