(HBĐT) - Đã thành thông lệ, tháng 3 hàng năm, tháng của tuổi trẻ, trên khắp các ngả đường lại in dấu màu áo xanh và gương mặt rạng ngời của những “chiến sỹ tình nguyện”. Được Ban Bí thư T.ư Đoàn chọn là Tháng Thanh niên từ năm 2004, mỗi năm một chủ đề hoạt động, tháng 3 đã trở thành tháng cao điểm tình nguyện, là niềm tự hào của tuổi trẻ. Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hiện diện trong mỗi công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng. Bước sang tuổi 13, Tháng Thanh niên năm nay được đánh giá là một trong những mùa tình nguyện sôi nổi nhất với nhiều hoạt động ý nghĩa, đi vào thực chất, để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

ĐV-TN xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) dọn vệ sinh môi trường thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên tình nguyện năm 2017. 

 

Quan tâm lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm

 

Nhiều năm qua, gia đình chị Trần Thị Kim Chi, trú tại xóm Tân Lập, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) sống trong cảnh lo ăn từng bữa. Chồng chị đau ốm triền miên, thường xuyên phải nằm viện. Cả nhà 3 miệng ăn chỉ trông vào hơn 400 m2 ruộng. Căn nhà dột nát đã nhiều mùa mà không có điều kiện để sửa chữa. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Huyện Đoàn Kỳ Sơn đã vận động ĐV-TN quyên góp tiền, ngày công lao động, trước mắt, sửa chữa, gia cố và lợp lại mái nhà cho gia đình chị. Niềm vui hiện lên trên gương mặt, chị Chi chia sẻ: Gia cố ngôi nhà, lợp lại mái cho khỏi dột, từ lâu là niềm mơ ước của gia đình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là tuổi trẻ trên địa bàn huyện giúp vợ chồng tôi có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

 

Đó là ví dụ điển hình cho thấy, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực sự quan tâm lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị. Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Tinh thần này đã được BTV Tỉnh Đoàn quán triệt từ những năm trước, song Tháng Thanh niên năm nay được ghi nhận thực hiện có hiệu quả nhất. ở những vùng thanh niên thường đi làm ăn xa, tổ chức Đoàn đã quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tại địa phương, tiêu chí nào chưa đạt, ĐV-TN sẽ tham gia tuyên truyền, tổ chức hoạt động hướng vào tiêu chí đó, như: bảo vệ môi trường, đảm bảo TTATGT, an toàn xã hội, thành lập các CLB tham gia giữ gìn ANTT…

 

Tạo dấu ấn về phong trào tình nguyện của thế hệ trẻ

 

Với cách làm đó, trong Tháng Thanh niên năm 2017, nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, ĐV-TN đã dọn vệ sinh, thu gom được hàng chục tấn rác thải, đào 18 hố rác; phát quang, tu sửa trên 10 km đường nông thôn; khơi thông, nạo vét 20 km kênh mương nội đồng; xây dựng gần 20 sân khấu nổi; lắp đặt 20 km đoạn đường “thắp sáng đường quê”... Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, qua đó đã thu gom trên 6 tấn rác thải, bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Các liên Đội trong toàn tỉnh tham gia dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử trên địa bàn. Các cơ sở Đoàn tổ chức hàng chục chương trình truyền thông về xây dựng NTM, Luật Giao thông đường bộ, ATVSTP, DS- KHHGĐ… cho hàng vạn lượt ĐV - TN, học sinh và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, toàn tỉnh đã trao 84 suất quà, 8 xe đạp cho các hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, trị giá 55 triệu đồng. Cũng trong Tháng Thanh niên đã tổ chức hưởng ứng Giờ trái đất năm 2017 với các hoạt động: giao lưu văn nghệ, trình chiếu clip, đạp xe diễu hành và phát trên 3.000 tờ rơi, sách hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn…

 

Có mặt tại buổi gặp mặt, tuyên dương cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn tiêu biểu huyện Mai Châu, đồng chí Hà Công Duân, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Noong Luông nhìn nhận: Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất phong trào tìm đến, qua đó để lại dấu ấn đẹp về tuổi trẻ tình nguyện trong lòng nhân dân địa phương.

 

Có thể nói, Tháng Thanh niên đã tạo nên chất “men” cuốn hút hàng nghìn ĐV-TN tham gia, tạo môi trường để thế hệ trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với tổ chức Đoàn, với Đảng. Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, trong Tháng Thanh niên năm nay, ĐV-TN đã chung tay dấn thân vào việc mới, không ngại việc khó, xung kích tình nguyện - năng động - sáng tạo từ khu vực thành thị tới các bản làng vùng sâu, vùng xa góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới. Đồng chí Hoàng Xuân Giao khẳng định: Tháng Thanh niên năm 2017 đã kết thúc nhưng tinh thần tình nguyện vẫn được truyền nối trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Những thành công và cả hạn chế sẽ là những kinh nghiệm quý cho việc tạo dựng và lan tỏa các phong trào thanh niên tình nguyện chung sức vì cộng đồng và xã hội.

 

                                                                       Hải Yến

Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục