(HBĐT) - Những ngày tháng tư, từ trung tâm xã Yên Trị (Yên Thủy) đến các thôn xóm đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đặc biệt, trong tháng tư này, niềm vui của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, nhân dân Yên Trị được nhân đôi khi các tiêu chí về xây dựng NTM của xã đã hoàn tất và vùng đất Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc có quyền tự hào là xã thứ 4 /12 xã trong huyện về đích trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Nhà văn hóa xã Yên Trị (Yên Thuỷ) đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hàng trăm người con ưu tú của Yên Trị đã tình nguyện lên đường nhập ngũ để thực hiện tâm nguyện “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. ở hậu phương, người dân Yên Trị luôn “vững tay súng, chắc tay cày” và đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến lớn. Kết thúc cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đã có 48 người con của Yên Trị hy sinh trên các chiến trường, 59 người là thương - bệnh binh. Toàn xã có 180 gia đình chính sách. Ghi nhận và tôn vinh những hy sinh, cống hiến của Đảng bộ và nhân dân Yên Trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 2006, Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.
Chủ tịch UBND xã Yên Trị Nguyễn Hồng Hạnh phấn khởi cho biết: Xuất phát từ xã thuần nông, nhưng với truyền thống của quê hương anh hùng, sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sát sao, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức CT-XH, nhất là vai trò chủ động, sáng tạo của người dân, CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tận dụng tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng xã nhà ngày một phát triển. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM được triển khai kip thời, đồng bộ từ các cấp uỷ Đảng đến quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân với vai trò là chủ thể cùng với Đảng bộ, chính quyền chung sức xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đã phát huy hiệu quả. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển đa dạng ngành nghề được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Quá trình xây dựng NTM ở Yên Trị đã khơi dậy vai trò là chủ thể của nhân dân, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong hầu hết lĩnh vực đời sống, xã hội. Xác định xoá đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập là tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Yên Trị đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế trong cộng đồng dân cư. Các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ cho hơn 1.258 hộ vay vốn, với dư nợ trên 57 tỷ đồng.
Với tổng số 1.369,4 ha đất canh tác, đến cuối năm 2015, xã đã dồn điền, đổi thửa được 246 ha. Hiện có 6 xóm tiếp tục đăng ký với diện tích dự kiến 253 ha. Qua đó, không chỉ thuận lợi trong gieo trồng, chăm sóc đã có 6 hộ mua máy cày, bừa, gặt kết hợp lên luống đã giảm chi phí khoảng 7 triệu đồng/ha/vụ.
Phong trào cải tạo vườn tạp có bước tiến triển đáng kể. Với tổng số 138 ha, xã đã cải tạo được 34,4ha trồng các loại cây có năng suất, hiệu quả kinh tế cao như bưởi diễn, dược liệu, chuối tiêu hồng... Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất được chú trọng, nhất là trong phối hợp thực hiện Đề án cải tạo giống khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô để xây dựng vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc trưng của xã.
Lợi thế nằm trên QL 12B được các hộ phát huy để phát triển kinh doanh dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 186 hộ buôn bán thương mại, 49 cơ sở kinh doanh dịch vụ, vận tải, xây dựng với tổng giá trị thu nhập chiếm gần 33% trong cơ cấu kinh tế. Các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh như chùa Hang, đình Trung, đình Thượng được quản lý, bảo vệ, tôn tạo thu hút ngày càng đông du khách. Đặc biệt, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hiếu Nghĩa đầu tư xây dựng cơ sở may xuất khẩu, dự kiến khi đi vào sản xuất sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động địa phương. Theo đó, thu nhập bình quân của xã đến năm 2016 nâng lên 28,34 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,8%. Tỷ lệ lao có việc làm thường xuyên chiếm 92%.
6 năm qua, xã Yên Trị huy động các nguồn lực xây dựng NTM đạt 92,54 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyên đóng góp 8,8 tỷ đồng. Theo đó, 100% đường xã, liên xã được nhựa hoá và bê tông hóa, 52% đường thôn xóm được cứng hóa bằng bê tông xi măng; 55,29% kênh mương thuỷ lợi do xã quản lý được cứng hóa; 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 3/3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 14/14 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng chiếm 84%. 3/3 trường mầm non, tiểu học, THCS và trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia; 13/14 xóm, 79,16% hộ gia đình, 100% cơ quan trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Những kết quả đó càng thêm khẳng định truyền thống Anh hùng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trị phát huy trong sự nghiệp CNH,HĐH.
Đức Phượng