(HBĐT) - Ngày 30/5, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng TT Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.



Trong 6 tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát về tổ chức bộ máy và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: nộp thuế và BHXH, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sử hữu, sử dụng tài sản, thông quan hàng hoá qua biên giới. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong 6 tháng đầu năm, cả nước tinh giản được 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Về cải cách hành chính công, 07 bộ được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực do bộ phụ trách. Hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp, theo đó, đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch.



                    Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số hạn chế như chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa đầy đủ, vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm hành chính công và Bộ…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đại diện các bộ, ngành địa phương đã đánh giá cụ thể và đưa ra các giải pháp trong cải cách thể chế, cải cách tài chính công, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban chỉ đạo CCHC Chính phủ đã công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016. Theo đó, tỉnh Hoà Bình đạt 72,88 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng TT Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả về cải cách hành chính mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, đồng chí Phó Thủ tướng TT Chính phủ nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Các bộ, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ, xây dựng bảng mô tả, khung vị trí việc làm, triển khai nghiêm túc việc tinh giảm biên chế. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ việc bổ nhiệm, sử dụng CB, CC. Tập trung xây dựng chính phủ điện tử, tích hợp dịch vụ công với cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Tích cực thực hiện "1 cửa liên thông” để nâng cao hiệu quả công tác CCHC.



                                                                                      Dương Liễu


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục