(HBĐT) - Theo Thường trực Ban thi đua khen thưởng tỉnh, phong trào thi đua yêu nước nở rộ, lan tỏa sâu rộng và mang lại chuyển biến sâu sắc ở nhiều lĩnh vực KT-XH. ở bất cứ cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành từ tỉnh xuống huyện đều có những việc làm thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

 


Năm 2016, Trung tâm Tư vấn giám sát công trình giao thông là đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh và là đại diện tiêu biểu khối doanh nghiệp ngành GTVT. ảnh: Cán bộ, kỹ sư Trung tâm triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế công trình giao thông khu vực Trung tâm Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình.

 

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong đời sống góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

ô ng Nguyễn Đức Mạnh ở khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong là một trong những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thi đua yêu nước của tỉnh. Bắt đầu trồng cam từ những năm 2006 với diện tích khoảng 1 ha, nhờ chăm chỉ, ham học hỏi, có đầu óc tổ chức sản xuất, đến nay, gia đình ông Mạnh đã có 9,5 ha cam, chủ yếu là lòng vàng, V2, cam lùn, cam Canh. Trong đó có khoảng 7 ha cam thời kỳ kinh doanh, bình quân thu nhập đạt 4 tỷ đồng/năm. ông cho biết: Trong 7 tháng mùa vụ, có hàng chục người làm công chăm sóc và thu cam với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người /tháng. Năm 2016, gia đình ông bắt đầu phát triển vườn cam kết hợp với du lịch đón khách. 

thăm quan mở ra hướng phát triển sản xuất bền vững. Chỉ tính riêng thu nhập từ 1,5 ha cam vườn thăm quan cộng với bán cam đã cho thu 1,2 tỷ đồng. Cùng với trồng cam, gia đình ông Mạnh luôn tích cực chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, được cấp ủy, chính quyền và bà con tin yêu.

Tập thể Ban CHQS huyện Lương Sơn nhiều năm liền tạo được hiệu quả cao từ phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng lực lượng dân quân, LLVT nhân dân vững mạnh, tham gia xử lý các tình huống phát sinh hiệu quả. Đặc biệt đầu năm 2016, nhận được thông tin có đám cháy rừng phát sinh tại đỉnh núi khu Đồi Bù, khu vực giáp ranh 3 xã Cao Răm, Hợp Hòa và Cư Yên. Nơi này có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, nhiều lau lách phát sinh cháy lớn. Ban CHQS huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền các xã, huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia ứng cứu dập lửa rừng theo phương châm "4 tại chỗ”. Chỉ trong thời gian ngắn đã khống chế được đám cháy lan, bảo vệ hơn 500 ha rừng đầu nguồn trên địa bàn các xã.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh dành được chiến công lớn với việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy. Năm 2015, phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá đường dây ma túy vận chuyển 20 bánh heroin, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, bắt 2 đối tượng, đồng thời xác lập phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn. Năm 2017, phòng đã phối hợp với Cục C 47 và đơn vị chức năng xác lập phá 2 chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu hồi 130 bánh hêrôin được Bộ Công an, thành ủy Hồ Chí Minh, UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng.

ông Nguyễn Văn Nin, Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát công trình giao thông - Sở GTVT cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp sáng kiến tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực tư vấn giám sát, tìm kiếm việc làm trong cơ chế mới, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức. Năm 2016 là đơn vị nhận được cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh và là đại diện tiêu biểu khối doanh nghiệp ngành GTVT.

Bà Hoàng Thị Thùy Linh ở tổ 11, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình tích cực hưởng ứng chương trình "giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, tham gia hiến máu nhân đạo 13 lần (từ năm 2011 - 2016) được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng bằng khen và là đại biểu dự lễ tôn vinh hiến máu nhân đạo quốc gia năm 2016.

Nhân dân xóm Mời Mít, xã Yên Mông, TP Hòa Bình tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM hiến gần 9500 m2 đất vườn và đất thổ cư làm công trình phúc lợi và đường giao thông mà không nhận tiền đền bù góp phần cùng cả xã sớm đạt tiêu chuẩn xã NTM.

Theo Thường trực Ban thi đua khen thưởng tỉnh, hiện nay, các cấp, ngành và địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. thi đua chung sức xây dựng NTM, "Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”, "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Dạy tốt, học tốt”; "Thi đua quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc”…hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.


                                                                                       Lê Chung


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục