(HBĐT) - Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý II, định hướng công tác tuyên truyền quý III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong Quý II/2017, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước, của tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo tính chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Trên các mặt thời sự, chính trị, báo chí đã tập trung tuyên truyền, phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh. Thông tin đầy đủ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; chương trình kiểm tra, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về hoạt động KT-XH tại từng địa phương, đơn vị. Thực hiện tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong Quý. Chú trọng tuyên truyền, vận động đội ngũ phóng viên, hội viên, cộng tác viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc thi được đẩy mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, báo chí đã thông tin tuyên truyền đầy đủ công tác lãnh, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Tổ chức tuyên truyền tốt các vấn đề, sự kiện, hoạt động nổi bật trong phát triển KT-XH như xây dựng NTM, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thu hút đầu tư; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, XĐ-GN,… Những vấn đề được nhân dân quan tâm như tình hình giá cả trên thị trường, công tác phòng chống dịch bệnh,… được các cơ quan báo, đài tập trung phản ánh kịp thời, đậm nét. Trong quá trình tuyên truyền đã chú trọng phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, mô hình hay, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Xung quanh diễn biến phức tạp về sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ngày 29/5/2017, công tác tuyên truyền đã kịp thời, đúng định hướng, góp phần ổn định dư luận xã hội và tình hình ANTT. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng mạnh dạn đưa tin, bài phản ánh những mặt hạn chế, vấn đề bất cập trong xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động báo chí trong tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như chưa có nhiều tin, bài điều tra, phóng sự, phê bình và các bài viết chuyên sâu, phóng sự đặc sắc mang tính phát hiện, phê phán; các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Chị thị 05 chưa được thường xuyên.

Về định hướng công tác tuyên truyền Quý III/2017, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2017; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQT.Ư 5 (khóa XII). Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương. Tích cực phản ánh việc thực hiện CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, những vấn đề trái chiều trong xã hội. Thông tin đầy đủ, đa chiều về công tác tuyển sinh năm học mới. Chú trọng tuyên truyền về văn hóa và con người Hòa Bình. Vận động phóng viên, hội viên, CTV và nhân dân tham gia các cuộc thi viết theo chủ đề đã định hướng. Theo dõi, phản ánh chi tiết việc mua và đọc báo, tạp chí về Đảng ở các chi bộ trong tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và công tác chuẩn bị của ngành cho năm học 2017-2018.

 

                                                                        T.S

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục