Nhân dịp hai nước Việt – Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 – 18-7-2017), chiều 17-7, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ 4 đã khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.


Gần 1.000 đại biểu tham dự Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ 4.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam, có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng chí Nguyễn Đình Bá, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; và hơn 50 đại biểu thuộc T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Chi hội tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Về phía Lào, có đồng chí Sonsay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng chí Vilayvong Butdakham, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Tài chính, Kiểm toán của QH Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; cùng gần 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành của Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các tổ chức đoàn thể và giảng viên, sinh viên, học sinh Lào.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trần Văn Túy bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Lào tươi đẹp và dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Lào lần thứ 4; chân thành gửi tới toàn thể nhân dân các dân tộc Lào anh em những tình cảm chân thành, nồng thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; khẳng định, Liên hoan lần này là biện pháp thiết thực để góp sức vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng Sonsay Siphandone bày tỏ sự vui mừng phấn khởi nhận thấy rằng, mặc dù tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp nhưng tình nghĩa trong sáng, thủy chung Lào - Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy và nở hoa, kết trái trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của hai nước Lào và Việt Nam, cũng như góp phần vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt NamVilayvong Butdakham nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ 4; nhấn mạnh, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị trong sáng, thủy chung và hiếm có trên thế giới.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ 4, diễn ra từ ngày 17 đến 22-7, tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Khăm Muồn của Lào với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Liên hoan bế mạc vào chiều 22-7, tại tỉnh Khăm Muồn, ở Trung Lào.

 

                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục