(HBĐT) - Chiều 16-7, tại TP Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tham gia Đoàn công tác, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.


Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo với Chủ tịch QH những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu sáu tháng cuối năm 2017. Đặc biệt, Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhiều nhà máy trong Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi thật sự trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được hoàn thiện; giảm nghèo ở các huyện miền núi chuyển biến tốt...



Lãnh đạo tỉnh cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ năm nay, tỉnh đã triển khai nguồn kinh phí hơn 17,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 18 công trình ghi công. Từ đầu năm đến nay đã tìm kiếm, cất bốc quy tập 40 hài cốt liệt sĩ; phân bổ hơn 28 tỷ đồng thực hiện chế độ điều dưỡng cho 22.491 người có công với cách mạng. Bố trí ngân sách 20 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 500 nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở; 32,482 tỷ đồng để tặng quà cho người có công với cách mạng...

Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị QH, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ đề án xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn dự phòng, vốn đầu tư trung hạn của Trung ương để thực hiện một số dự án cấp bách trên huyện đảo Lý Sơn...

Chúc mừng những kết quả và thành tích của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Quảng Ngãi là địa phương có truyền thống cách mạng, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, các cấp, các ngành, tổ chức trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách. Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục. Đó là: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; năng lực cạnh tranh thấp; nguy cơ ô nhiễm môi trường... Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp với cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người cao nhưng thực tế thu nhập của phần lớn người dân còn thấp; thiếu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên; thu hút đầu tư chưa có bước đột phá; tỷ lệ hộ nghèo miền núi còn cao, giảm nghèo chưa bền vững. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới...

Chủ tịch QH cho rằng, tỉnh cần phát huy các tiềm năng, lợi thế địa phương, chú trọng đổi mới phương thức lãnh dạo, điều hành, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp. Với phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, tỉnh cần tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại giữa thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành với nhân dân, nỗ lực hoàn thành Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Về các kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, yêu cầu Văn phòng QH tổng hợp cụ thể, có ý kiến với các bộ, ngành hữu quan, qua đó giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH trao 20 tỷ đồng tặng huyện Lý Sơn để xây dựng trung tâm chợ huyện, từ việc thực hiện chủ trương nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của ngành công thương và Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao 500 triệu đồng tặng hơn 100 gia đình ở đảo Lý Sơn để mua máy lọc nước sinh hoạt.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm, trao quà, một số trang thiết bị tặng cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch QH và các thành viên trong Đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ hai triệu đồng) tặng các đối tượng người có công, gia đình chính sách. Đồng chí cũng đến thăm, trao quà tặng một số cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Quảng Ngãi.


                                                                                                   Theo Nhandan


Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục