(HBĐT) - Trong tháng 7/2017, bác Tạ Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã có chuyến trở lại nước Lào trong đoàn công tác của Hội CCB Việt Nam. Xúc động, bồi hồi khi trở lại đất nước mà cách đây 36 năm, bác và các đồng đội từng sống, công tác. Gặp các cán bộ thuộc Hiệp hội CCB Lào, bác và các thành viên cùng ôn lại những năm tháng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, chung chiến hào đánh giặc, càng thấy được tình cảm, sự gắn bó nặng tình của những người chiến sĩ 2 nước anh em.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và các hội viên Hiệp hội CCB Lào trong lần gặp gỡ, trao đổi với CCB tỉnh Luông-pra băng, nước CHDC nhân dân Lào vào tháng 7/2017. ảnh: T.L


Đặc biệt, khi đến thắp những nén hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liên quân Lào - Việt tại bản Cơn, huyện Thụ Lạ Khôm, tỉnh Viên Chăn, mỗi thành viên của 2 nước đều rưng rưng tưởng nhớ về một thời trận mạc. Nơi đây đã ghi công 28 anh hùng, liệt sĩ liên quân hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Viên Chăn vào năm 1946. Viên Chăn, Xiêng Khoảng, Luông-pra-băng, Hủa Phăn, Savanakhet… mỗi vùng quê nước Lào thân thương đó đã có lớp lớp "bộ đội Cụ Hồ” cùng bộ đội Pha thét Lào đánh giặc. Nhiều người con đất Việt đã nằm lại nước bạn. Trong đoàn quân đó có cả con em đồng bào các dân tộc Hòa Bình… Chính điều đó khiến chuyến trở lại đất nước hoa Chăm Pa của đoàn CCB Việt Nam thêm nhiều điều đáng nhớ, trân trọng…
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đoàn quân Tây Tiến và đoàn võ trang công tác miền Tây đã phối hợp với bộ đội Pha thét Lào đánh địch, giải phóng Sầm Nưa. Quân và dân Mai Châu (Hòa Bình) trực tiếp tham gia bằng sức người, sức của cho thắng lợi chung đó. Bước vào những năm tháng chống Mỹ cứu nước ác liệt, dấu ấn của bộ đội tình nguyện Việt Nam nói chung và quân tình nguyện Việt Nam là con em Hòa Bình trên các chiến trường Lào càng được thể hiện rõ.
 
Thượng Lào, Trung Lào, Nam Lào… mỗi tỉnh, mỗi huyện mỗi dòng sông, con suối của nước Lào anh em đều có bước chân của các chiến sĩ trên đường đánh giặc. Những người con của Hòa Bình trong các sư đoàn bộ đội chủ lực 355, 316, 304, 308… đã tham gia đánh địch trong chiến dịch giải phóng Luông Nậm Thà (1962), tham gia chiến dịch cánh đồng Chum Xiêng Khoảng (1963-1964), giải phóng Xiêng Khoảng và khu vực cánh đồng Chum. Sau này là các chiến dịch lớn mang tầm chiến lược bên dãy Trường Sơn như chiến dịch đường 9 Nam Lào, chiến thắng bản Đông, giải phóng cao nguyên Bô-lô-ven…
 
Bác Phan Văn Quốc (75 tuổi) hiện sinh sống tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) vẫn không quên quãng thời gian từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1972 đã cùng Tiểu đoàn 27 đặc công anh hùng sát cánh cùng bộ đội Pha thét Lào chiến đấu, đánh địch ở vùng Xiêng Khoảng, Viên Chăn. Mỗi trận đánh là một kỷ niệm bi hùng, có thắng lợi và cả những gian khổ, hy sinh. Nhiều đồng đội của bác đã nằm lại trong những cánh rừng Lào. Trận đánh cứ điểm Pu Lốc Kốc, trận đánh Đồng Chum 1, đánh cao điểm 1.800 m, 1.975 m, 2.006 m, Tà Kan. Đặc biệt là trận đánh vào Long Chẹng, hang ổ cuối cùng của địch. Tại trận đánh này, bác bị thương nặng… Thời gian gần đây, các đồng đội đã liên lạc với bác, hy vọng có chuyến trở lại nước Lào để tìm hài cốt đồng đội. Bác cũng mong có sức khỏe để hoàn thành mong ước thiêng liêng đó. Vì bác là một trong những người của đơn vị, biết được vị trí, sơ đồ các phần mộ bộ đội Việt Nam đã hy sinh…
 
Trong số hơn 100 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hòa Bình, phần lớn đều có xuất phát điểm là bộ đội tình nguyện chiến đấu tại Lào. Bác Nguyễn Văn Nhàn, trước thuộc Tiểu đoàn 26 Hòa Bình, nay là Chủ tịch Hội hữu nghị tâm sự: "Năm 1965, tôi và đơn vị được cử sang hoạt động, chiến đấu tại trung và hạ Lào thuộc các tỉnh Sa La Van, Chăm pa sắc. Những năm tháng sống, chiến đấu bên đất nước Lào luôn sống trong lòng với những kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ. Tình quân dân Việt - Lào thật đặc biệt. Nhiệm vụ bảo vệ đường 559 thành công cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của người dân nơi mà chúng tôi từng qua”. Các CCB: Hà Văn úc (Tòng Đậu - Mai Châu), Trần Văn Cường, Nguyễn Trung ứng, Nguyễn Văn Hợi, Đinh Văn Hồ (thành phố Hòa Bình), Trần Thị Lý (Cao Phong), Bùi Văn Mầm (Kim Bôi)… mỗi khi nhắc đến những năm tháng quân ngũ đều không thể quên những ngày đồng cam, cộng khổ, "chia lửa” cùng quân và dân Lào. Mỗi đóng góp đó đã làm nên những chiến thắng của cả 2 nước Việt Nam - Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung cao đẹp của 2 đất nước bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
 
Tình đồng chí, đồng đội từ những năm gian khổ, ác liệt tiếp tục được cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh tiếp nối đến hôm nay. Có thời điểm khó khăn, Hội CCB Hòa Bình đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cùng Hội CCB Việt Nam giúp đỡ Hiệp hội CCB Lào. Hiện nay, Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước, 2 tổ chức hội trong cán bộ, hội viên. Trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017, Hội CCB tỉnh đã có trên 500 bài dự thi và nhiều bài lọt vào tốp 50 bài gửi dự thi toàn quốc.

 

                                                                       Bùi Huy 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục