(HBĐT) - Ngày 28/10, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu  lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lãnh đạo LĐLĐ, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và 97 đại biểu đã tham dự đại hội.


Lãnh đạo Lãnh đạo LĐLĐ tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Trong nghiệm kỳ qua, phong trào CNVCLÐ và hoạt động công đoàn các KCN tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Công đoàn tỉnh lần thứ XV. CNVCLÐ đã cố gắng nỗ lực, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tính đến tháng 6/2017, các khu công nghiệp tỉnh có 15. 300 lao động. Tổng số lao động thuộc các đơn vị có tổ chức công đoàn là 13.519 người, tăng gần 10.000 lao động so với đầu nhiệm kỳ. Hiện tại, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 27 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó thành lập mới 16 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 12.000 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã có trên 70% đơn vị có thỏa ước lao động tập thể, 99% người lao động được ký hợp đồng lao động, gần 90% người lao động đã tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ luôn được quan tâm; tổ chức tốt các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…100% CNVC-LĐ có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng .

Đại hội công đoàn các KCN xác định mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022Thành lập mới 6 công đoàn cơ sở, kết nạp 3.500 đoàn viên công đoàn, 100% công đoàn cơ sở có cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% trở lên cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn và chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. 100% CNVC-LĐ có việc làm ổn định, 100%công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giám sát bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người lao động. 100%công đoàn cơ sở thương lượng với chủ sử dụng lao động đưa vào thỏa ước lao động tập thể các nội dung như cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Lãnh đạo LĐLĐ và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đánh giá cao thành tích mà Công đoàn các KCN tỉnh đã đạt được trong nhiệm vừa qua, đồng thời cũng mong muốn các công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, phối hợp tốt cùng với chủ sử dụng lao động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Từ những thành tích đã đạt được Công đoàn các KCN tỉnh đã vinh dự được đón nhận cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 2 cờ của UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 69 cá nhân, Công đoàn các KCN tỉnh tặng giấy khen cho 36 tập thể và 93cá nhân tại nhiệm kỳ vừa qua. Cũng tại đại hội nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội, Công đoàn các Khu kinh tế thành phố hải Phòng đã tặng Công đoàn các KCN tỉnh 20 triệu đồng để hỗ trợ CNLĐ bị thiệt hai do mưa lũ năm 2017.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Công đoàn các KCN tỉnh khóa II. Ông Hoàng Minh Tuân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2017- 2022 và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội XVI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.


Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.


BCH Công đoàn các KCN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội.


                                                                                Minh Tuấn


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục