(HBĐT) - Ngày 27/11, tại xã Vĩnh Đồng, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Quách Thế tản, Uỷ viên trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đồng chí Bạch Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 11 xã gồm Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến Trung Bì, Hạ Bì, Thượng Bì, Kim Bình, Thượng Tiến, Kim Tiến, Lập Chiệng, Kim Sơn, Hợp Kim của huyện Kim Bôi.



 

Tại cuộc tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

 

Tại cuộc tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo cho cử tri huyện Kim Bôi nắm được một số kết quả chính trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV vừa qua. Tiếp đó, cử tri các xã cũng đã nêu lên một số ý kiến, kiến nghị như trong xây dựng NTM, Nhà nước nên ưu tiên nguồn vốn hoàn chỉnh về xây dựng các tuyến đường nông thôn, tuyến đường nội đồng hệ thống thuỷ lợi trước để đảm bảo phát triển kinh tế ổn định; vấn đề hỗ trợ cứu đói, hỗ trợ sản xuất đối với các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua; đề nghị Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu cho cán bộ xã, phường nghỉ hưu trước đây, bởi mức lương của các đối tượng này hiện được thụ hưởng là quá thấp; đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành, các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác cải cách hành chính, giảm khâu trung gian để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý; đề nghị cấp có thẩm quyền cho các bệnh viện tư nhân được khám chữa bệnh theo BHYT; đề nghị Chính phủ, các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; cần xem xét việc đào tạo Đại học theo nhu cầu xã hội, không mở rộng, chạy theo các ngành nghề đào tạo bởi khi ra trường có nhiều người không tìm được việc làm; đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu để tiêu chí bình xét hộ nghèo hoàn thiện, công bằng hơn trong việc đánh giá, xét tiêu chí hộ nghèo; vấn đề chi trả tiền đền bù GPMB Nhà nước vẫn còn nợ nhân dân ở một số xã có tuyến đường đi qua; vấn đề sát nhập xóm đối với các xóm đang được hưởng chế độ chính sách theo chương trình 135 và các xóm không được hưởng sẽ được giải quyết như thế nào; đề nghị Nhà nước, các Bộ ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, xoá bỏ, giảm thiểu chất gây ô nhiễm môi trường, chất độc hại vẫn còn buôn bán tràn lan trên thị trường; các Bộ ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa tới việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại tại các cơ sở y tế hiện nay còn gặp nhiều khó khăn...

Đại diện Đoàn ĐBQH và lãnh đạo ngành,chính quyền địa phương cũng đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị và tập trung giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng trả lời cử tri.


Được sự uỷ quyền của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh đã trao số tiền 65 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Kim Bôi 

Nhân dịp này, được sự uỷ quyền của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh đã trao số tiền 65 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Kim Bôi.

Mạnh Hùng 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục