(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh hiện có 64 đầu mối cơ sở đoàn với 2.161 ĐV-TN. Với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện. Các hoạt động phong trào thu hút đông đảo ĐV-TN, công tác tổ chức Đoàn ngày càng đi vào nề nếp. Tuổi trẻ Đoàn Khối đã thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ.


Đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân xã Suối Nánh (Đà Bắc) ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017.


 

Ngay khi nắm thông tin đợt mưa lũ lịch sử gây hậu quả lớn tại nhiều nơi trong tỉnh (từ 9 - 12/10/2017), BTV Đoàn Khối đã kêu gọi các cơ sở đoàn ủng hộ. Sau một ngày, các cơ sơ Đoàn đã ủng hộ trên 50 triệu đồng. Hai ngày sau, 17 đoàn viên xung kích đã lên đường từ 4h đến huyện Đà Bắc, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Lúc đó, xã Suối Nánh vẫn bị cô lập, Đoàn phải đi đường thủy. Xông xáo bốc xếp, gùi gạo, mỳ tôm, thịt... chuyển đến tay đồng bào trong khó khăn, hoạn nạn, ai cũng thấy ấm lòng bởi sự sẻ chia. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà 7 hộ bị sập nhà; tặng quà và hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 gia đình có người chết. Hỗ trợ nhân dân trong xã 500 kg gạo, 52 thùng mỳ tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Nắm được tin xã Đồng Nghê có nhiều xóm bị cô lập, đoàn đã kết nối và hỗ trợ 20 kg thịt gà, trên 30 kg rau, củ, quả cho học sinh trường THCS bán trú; hỗ trợ 520 kg gạo cho chi trường và 95 hộ dân xóm Đăm. Sau đó, Đoàn Khối kết nối với nhóm thiện nguyện Hải Phòng, Hội cơ khí điện TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tiền và nhiều phần quà cho nhân dân huyện Đà Bắc.

Thực hiện kế hoạch tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, 30 đoàn viên của các cơ sở Đoàn tiếp tục hành trình tình nguyện đến xóm tái định cư sau lũ Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc). Đoàn đã tặng 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cùng chăn, màn và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phun thuốc diệt muỗi, chôn lấp đường ống dẫn nước, nấu cháo cho cụ già và em nhỏ. Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng cũng được nhiều cơ sở Đoàn trong Khối tích cực thực hiện như: chi Đoàn Báo Hoà Bình, Ban Dân tộc, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh...

Các cơ sở Đoàn trong Khối tiếp tục đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển KT-XH. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn khó khăn với các nội dung bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Đoàn Khối đẩy mạnh triển khai phong trào "3 trách nhiệm” trong thanh niên CC, VC thông qua các hoạt động, mô hình như: "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Kỳ nghỉ hồng”, "Hỗ trợ làm thủ tục hành chính”... Tiêu biểu như chi Đoàn Sở GTVT, TN&MT, LĐLĐ tỉnh...

Bên cạnh đó, ĐV-TN trong Khối cũng xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển. Đoàn Khối đã thành lập đội văn nghệ xung kích, các CLB bóng đá, cầu lông, bóng chuyền... để nâng cao thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho ĐV-TN.

Đồng chí Vương Thị Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên KCCQ tỉnh cho biết: Đoàn Khối luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho ĐV-TN. 100% cơ sở Đoàn, trên 90% ĐV-TN được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Đoàn cấp trên. Các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV-TN. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn được đẩy mạnh thông qua các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, những mốc son lịch sử với hình thức phong phú như: diễn đàn, sân khấu hoá, mít tinh, hội thảo. BTV Đoàn Khối tổ chức hành trình về nguồn về miền đất tổ Phú Thọ nhằm giáo dục truyền thống, làm cho cán bộ, đoàn viên hiểu thêm vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ cách mạng mới.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được quan tâm thường xuyên. BTV Đoàn Khối đã chỉ đạo 62/64 cơ sở Đoàn tổ chức đại hội thành công (1 đơn vị mới thành lập, 1 đơn vị tổ chức hội nghị đoàn viên) và ban hành các quyết định chuẩn y Ban chấp hành, các chức danh sau đại hội. Đại hội Đoàn khối cũng thành công tốt đẹp. Tổ chức đoàn được kiện toàn, sắp xếp và đi vào hoạt động hiệu quả. Các cơ sở Đoàn tham mưu nhiều chương trình hoạt động, phát huy và duy trì phong trào "ĐV-TN phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng”. Tổ chức tốt việc tạo môi trường rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Trong năm, có 160 đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng cảm tình Đảng, 122 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm 2018, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn. Các cán bộ Đoàn Khối nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thanh niên. Ra quân tháng thanh niên; tổ chức đồng loạt hoạt động hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hoạt động chiến dịch tình nguyện mùa đông...


Cẩm Lệ


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục