(HBĐT) - Sáng ngày 4/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc với cử tri 3 xã: Bao La, Xăm Khòe và Piềng Vế của huyện Mai Châu. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành.

Đại biểu Quách Thế Tản đã báo cáo tóm tắt đến cử tri những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 5. Đồng thời, thông tin đến cử tri những nội dung của kỳ họp, dự kiến kỳ họp này sẽ được tổ chức từ ngày 21/5- 15/6 tại Thủ đô Hà Nội.


Toàn cảnh hội nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Mai Châu trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tại xã Bao La.

Tại hội nghị, cử tri đã gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư hơn nữa để đẩy nhanh chương trình MTQG về xây dựng NTM. Quan tâm xây dựng và sửa chữa, nâng cấp một số cơ sở hạ tầng thiết yếu đã xuống cấp như đường giao thông, hệ thống đường điện, mương bai, thủy lợi. Một số vấn đề tồn tại, bất cập kéo dài ở cơ sở cũng được cử tri gửi gắm, mong cơ quan hữu quan quan tâm, tháo gỡ. Ví như ở xóm Báo, xã Bao La, hiện còn 31 hộ đã được phân đất lâm nghiệp nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Tuyến đường từ xóm Tân Tiến đi Nà Chào (Bao La) đã xây dựng và đưa vào sử dụng 4 năm nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao, hiện một số đoạn trên tuyến đường này đã xuống cấp. Hay vấn đề thi công tuyến đường 439 khiến 2 hồ chứa nước ở xóm Nà Chào (xã Bao La) bị đất đá vùi lấp. Một vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm, đó là việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, nhất là những bất cập trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, để đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, cử tri mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương để khai thác tiềm năng, lợi thế, từng bước XĐ - GN. Quan tâm, xem xét thấu đáo về chủ trương tinh giản biên chế sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Một số vấn đề về giáo dục, bảo hiểm y tế, việc làm cũng được cử tri gửi gắm lên Đoàn ĐBQH tỉnh.


Tại hội nghị, cử tri 3 xã: Piềng Vế, Xăm Khòe và Bao La của huyện Mai Châu gửi nhiều ý kiến, kiến nghị lên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Mai Châu đã giải trình, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Mai Châu. Đồng chí cũng đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, cũng như thông tin đầy đủ hơn về một số nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh hứa sẽ tổng hợp, phân loại để gửi các cơ quan hữu quan xem xét, xử lý, cũng như trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.


                                                                               Viết Đào


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục