(HBĐT) - Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, trong những năm qua, MTTQ xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn.


Xã Dân Hòa có 5 xóm, 558 hộ với 2.483 nhân khẩu. Đồng chí Bùi Văn Hòa, Chủ tịch UB MTTQ xã Dân Hòa cho biết: "Nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, MTTQ xã và các ban công tác mặt trận đã quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất; không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2017, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được MTTQ xã chú trọng. Từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng NTM, xã đã vận động nhân dân góp công, góp của, hiến gần 1.500 m2 đất, đóng góp quỹ xây dựng NTM với bình quân 500.000 đồng/hộ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình văn hóa, giao thông phục vụ các tiêu chí NTM. Từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Bền, Đinh Văn Dũng (xóm Đễnh), Nguyễn Quang Tuấn (xóm Ao Trạch)... Ngoài ra, MTTQ xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức phát dọn các tuyến kênh mương, phát quang bụi rậm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.


Thực hiện chương trình "Ngân hàng bò”, MTTQ xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã giúp gia đình bà Bùi Thị Bình (xóm Đồng Giang) có cơ hội thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã tích cực tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các cuộc họp thôn, xóm; phối hợp với các hội, đoàn thể kịp thời giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Từ đó góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ngay tại cơ sở, khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, MTTQ xã vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, giúp đoàn viên - thanh niên, hộ nghèo vay tín chấp với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bằng hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách”, MTTQ xã đã triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng quỹ "Vì người nghèo”, "Đền ơn, đáp nghĩa”... nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Trong những năm qua, nhân dân xã Dân Hòa đã ủng hộ 15 triệu đồng quỹ "Vì người nghèo”; 15,7 triệu đồng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”; ủng hộ gần 25 triệu đồng các quỹ hộ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ; hơn 14 triệu đồng quỹ khuyến học; 8,7 triệu đồng quỹ bảo trợ trẻ em... Đặc biệt, MTTQ xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ xây dựng 4 nhà "Mái ấm tình thương” trị giá 25 triệu đồng/nhà giúp phụ nữ nghèo, tàn tật ổn định cuộc sống. Thực hiện chương trình "Ngân hàng bò”, trong năm qua, xã bàn giao cho 3 hộ nghèo 3 con bò giống, trị giá 15 triệu đồng/con.

Nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàndân, tính đến quý I/2018, xã Dân Hòa có 551 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,7%; 4/5 khu dân cư được công nhận văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,2%, thu nhập bình quân đạt 31,2 triệu đồng/ người/năm.


Hoàng Anh

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục