(HBĐT) - Là địa phương còn nhiều khó khăn với xuất phát điểm xây dựng NTM thấp, đến nay, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đã nỗ lực đạt được 11/19 tiêu chí. Với sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, mỗi tiêu chí đạt được đều có sự chung tay của người dân cùng hỗ trợ của Nhà nước để hoàn thành, đánh dấu bước chuyển rõ rệt về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã.


Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đã cứng hóa trên 70% đường GTNT, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Thông qua tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chương trình xây dựng NTM đến với người dân qua nhiều hình thức: loa phát thanh xã, các cuộc hội nghị, họp dân, kết hợp với vận động nhân dân tích cực tham gia đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động. Xác định vấn đề giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2011 - 2016, xã đã vận động người dân hiến 30 ha đất sản xuất, đóng góp hơn 500 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Năm 2017, nhân dân các xóm: Tra, Phủ, Rãnh và Trúc Sơn hiến 2,9 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 24,9 ha đất lâm nghiệp để xây dựng đường giao thông liên thôn, đường vào các khu sản xuất với 4.200 ngày công. 6 tháng đầu năm nay, người dân đã hiến 5.000 m2 đất sản xuất để làm đường vào khu sản xuất xóm Tân Sơn. Qua đó, nâng tỷ lệ cứng hóa giao thông toàn xã lên hơn 70% và hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, giúp bà con thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa. Từ năm 2015 đến nay, định kỳ 2 lần/năm, người dân tự giác tập trung phát quang, dọn dẹp lòng, lề đường liên xã từ xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn đi Bưa Rồng, xã Hiền Lương với chiều dài 15 km.
 
Từ sự đồng thuận của người dân, xã đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Hiện, có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia; 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; xã không có nhà tạm, dột nát; tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%; có 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 4/5 xóm có nhà văn hóa, 78% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa…
 
Để nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, chính quyền xã vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước năm 2011, người dân chủ yếu trồng lúa cạn và lúa nước. Từ năm 2011 đến nay đã xoá bỏ diện tích lúa chuyển sang trồng màu và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao với 30 ha mía trắng ở xóm Rãnh; 71 ha cây có múi ở các xóm Tra, Trúc Sơn, Tân Sơn (tăng 25 ha so với năm 2017); giảm số lượng lồng cá xuống còn 9 lồng và tăng diện tích ao cá ở xóm Phủ lên 10,5 ha do có lợi thế mặt nước hồ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 51% (năm 2011) xuống còn 35,5%; thu nhập bình quân đạt 20,5 triệu đồng/người/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2011).
 
Đạt được kết quả đó, xã Toàn Sơn chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM. Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Cấp ủy, chính quyền xã ưu tiên hàng đầu việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các khoản thu - chi tài chính, đóng góp của nhân dân. Công khai các chương trình, dự án, đảm bảo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Người dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát các công trình đầu tư cộng đồng. Đặc biệt, xã quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM”. Nhờ đó, xã phát huy tối đa nội lực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2016-2020 sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

 


Thanh Sơn

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục