(HBĐT) - Ngày 20/9, tại huyện Tân Lạc, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội thi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã giỏi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2018. 


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao giải cho các thí sinh đạt giải tại hội thi.

 

Tham gia hội thi có 22 thí sinh là Chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hội thi phải trải qua 4 phần thi, gồm phần tự giới thiệu; giao lưu kiến thức; xử lý tình huống và thi hùng biện. Trong đó, phần thi tự giới thiệu được các thí sinh thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, qua đó tự giới thiệu về bản thân, đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị mình. Phần thi giao lưu kiến thức là các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận, các CVĐ do Mặt trận triển khai thực hiện... Phần thi xử lý tình huống là các câu hỏi về tình huống xảy ra thực tế tại cơ sở. Phần thi hùng biện là phần thi cho phép thí sinh được bày tỏ những quan điểm suy nghĩ của mình về vấn đề tâm đắc nhất trong công tác Mặt trận tại cơ sở.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, dù mới lần đầu tham gia nhưng các thí sinh dự thi đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lượng trong từng phần thi. Đặc biệt, nhiều phần thi đã được các thí sinh khéo léo dàn dựng bằng hình thức sân khấu hóa tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn. Ở phần thi kiến thức và xử lý tình huống, các thí sinh đã mang đến hội thi những câu chuyện thực tế trong đời sống ngay tại cơ sở và những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình tuyên truyền vận động của mình.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 13 giải khuyến khích, 5 giải ba, 3 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh xuất sắc. Thí sinh Nguyễn Thị Sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình đã giành giải nhất tại hội thi năm nay.

 


                                                                                   P.L

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục