Bài 1 - học bác làm dân vận khéo

(HBĐT) - Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Khắc sâu lời dạy của Người, trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Bôi luôn chú trọng tới công tác dân vận, qua đó góp phần giải tỏa những bức xúc trong dân và giữ bền chắc nhịp cầu nối giữa Dân với Đảng.

 


Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Tú Sơn (Kim Bôi) giám sát việc thi công hệ thống thoát nước khu tái định cư xóm Đúp.

 

Xây dựng mạng lưới cán bộ làm dân vận

Kim Bôi là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông tốp đầu tỉnh. Bởi vậy, việc phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí ủy viên UBND huyện phụ trách cơ sở luôn được duy trì nề nếp. Để cán bộ, đảng viên gắn bó với dân, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn khối dân vận cơ sở và thành lập tổ dân vận thôn, xóm. Đến nay 28/28 xã, thị trấn của huyện Kim Bôi đã thành lập khối dân vận do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng khối. Định kỳ 6 tháng, Ban Dân vận cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể báo cáo, phản ánh tình hình, kiến nghị đề xuất, từ đó có ý kiến chỉ đạo cụ thể, kịp thời. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đều phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Theo đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận và triển khai chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể.

Tháng 5/2011, BTV Huyện ủy Kim Bôi ban hành Quyết định số 72 về "Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị” để triển khai trong hệ thống chính trị huyện. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể nhân dân của huyện tiếp tục quán triệt, kiện toàn bộ máy, cụ thể hóa thành các quy chế, nghị quyết chuyên đề vào chương trình công tác của ngành mình, cấp mình. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác dân vận. Đến nay, 100% khối dân vận các xã, thị trấn và 196/196 tổ dân vận ở khu dân cư xây dựng quy chế làm việc, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Lo nỗi lo của dân

Để làm tốt công tác dân vận thì người cán bộ nhất thiết phải có tác phong quần chúng, gần dân, sát dân, hiểu dân và lo chính nỗi lo của dân. Chúng tôi đã cảm nhận rõ điều này khi có dịp trò chuyện với đồng chí Bạch Công Luyện, Bí thư Đảng ủy xã Tú Sơn để tìm hiểu việc di dân, tái định cư cho 30 hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở do mưa lũ xảy ra vào tháng 10/2017. "Từ mưa lũ lịch sử làm ảnh hưởng tới hơn 30 hộ dân, mỗi khi trời mưa lớn, đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã lại mất ăn, mất ngủ bởi lo lắng. Điều này dân thấy, dân hiểu và chia sẻ cùng chúng tôi nên công tác di dân, tái định cư đã được thực hiện khá nhanh chóng, suôn sẻ...” - đồng chí Bạch Công Luyện mở đầu câu chuyện như vậy.

Để chứng minh sự suôn sẻ ấy, Bí thư Bạch Công Luyện mời chúng tôi ghé thăm khu tái định cư của 30 hộ trong xã mới được xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện nền đường và hệ thống thoát nước. Tiếp chúng tôi, ông Bùi Như Nghĩa, xóm Đúp, xã Tú Sơn, một trong các hộ phải di dời nhà ở đến khu tái định cư xởi lởi: "Thiên tai là chuyện khó lường. Chúng tôi đã sinh sống ở chân đồi Kùn Chầm hơn nửa thế kỷ, cứ nghĩ là an toàn tuyệt đối. Ai ngờ sau trận mưa lớn, đất đồi rung chuyển, trượt, sạt nguy cơ đổ ụp nuốt chửng nhà dân. Cả xóm hoang mang, lo sợ nhưng không biết phải làm gì. Cũng may các đồng chí lãnh đạo huyện, xã luôn có mặt giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, sinh hoạt, bố trí nơi ăn, chốn ở. Chúng tôi luôn cảm ơn cán bộ đã hết lòng vì dân”.

Đây chỉ là phần việc cụ thể, được thực hiện trong không gian cụ thể ở xã Tú Sơn, thế nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ tới huyện, tới tỉnh, bởi đã ghi dấu hai từ "đồng thuận”. Người cán bộ, lãnh đạo của xã đã thực hiện đúng lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Tận tâm, tận lực giải quyết những nổi cộm trong dân

Kim Bôi là 1 trong 4 vùng Mường cổ của tỉnh. Hiện, dân số toàn huyện có trên 120 nghìn người, gồm 4 dân tộc (Mường, Kinh, Dao, Thái), trong đó dân tộc Mường chiếm trên 80%. Về cơ bản, nhân dân trong huyện có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ việc có tính chất phức tạp, nổi cộm bùng phát trong cộng đồng dân cư. Ví như chuyện một số người dân tổ chức truyền đạo Tin lành trái phép gây mất ANTT ở xã Tú Sơn; chuyện một nhóm người tụ tập học Pháp luân công tại xã Kim Tiến; chuyện tranh chấp đất giữa 2 Thung (Thung Mường, Thung Dao) xã Tú Sơn; chuyện người dân lấy danh nghĩa gia đình có công với cách mạng không chấp hành việc di dời lều quán để giải tỏa hành lang giao thông ở xã Hạ Bì; chuyện người dân không nhận tiền đền bù, không tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát lập dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm có mục tiêu tại xã Đông Bắc và xã Vĩnh Tiến... Sự việc phát sinh, mâu mắc ở đâu, cán bộ dân vận của huyện kịp thời có mặt ở đó tìm hiểu, lắng nghe dân và đề xuất hoặc đưa ra hướng giải quyết theo thẩm quyền. Mỗi khi có sự việc, vấn đề phát sinh, cán bộ làm công tác dân vận của huyện Kim Bôi lại làm việc quên ngày, quên đêm, nỗ lực, cố gắng để đạt được hiệu quả. "Chúng tôi có nhiều buổi làm việc tới nửa đêm ở cơ sở để lắng nghe, chia sẻ và vận động bà con tin tưởng, chấp hành vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để bị xúi giục, kích động làm những việc sai trái. Sự tận tâm, tận lực ấy của chúng tôi đã được nhân dân ghi nhận và đó là điều chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất”, đồng chí Bùi Văn Hậu, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Kim Bôi đã chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Cố gắng hết mình để làm việc vì dân, những cán bộ làm công tác dân vận ở huyện Kim Bôi luôn kiểm soát được tình thế để không làm "dân giận”, dẫn đến bùng phát đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, làm ảnh hưởng đến ANTT của địa phương. Kết quả đó đã được cấp ủy và nhân dân ghi nhận. Từ năm 2013 - 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bôi luôn xếp ở ví trí tốp đầu trong công tác dân vận của tỉnh.

 

Thúy Hằng

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục