(HBĐT) - Khác hẳn với trước đây, cán bộ, đảng viên chỉ hô hào chung chung. Nhiều năm nay, ở xã Tân Phong đã hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, miệng nói, tay làm, đầu tàu trong các lĩnh vực, trở thành lực lượng quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo người dân xây dựng địa phương ngày một phát triển.


Tân Phong có 12 chi bộ với 183 đảng viên. Trong đó có 8 chi bộ xóm, 2 nhà trường, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ cơ quan. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiền phong, gương mẫu trong mọi phong trào phát triển KT-XH, QP-AN. Đảng viên tích cực đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, ứng dụng KHKT vào sản xuất và được người dân tin yêu học tập, làm theo.

Thường trực Đảng ủy xã có 3 đồng chí, gia đình đều tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gia đình Bí thư Đảng ủy xã có vài nghìn m2 cam xen bưởi. Bên canh đó, trưởng các đoàn thể như Chủ tịch Phụ nữ, Bí thư Đoàn xã… đều là nhân tố tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây có múi vào đồng đất, mang lại hiệu quả thiết thực.


Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phong kiểm tra chất lượng bưởi đỏ tại vườn nhà.

Đối với Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Thoa bắt đầu đưa cây có múi vào trồng từ những năm 2012, hiện đã sở hữu 3 ha cam, bưởi. Nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Năm ngoái, riêng bưởi đã đạt từ 100 - 300 quả/cây, giá bán từ 18 - 25.000 đồng/quả. Cam trồng được 2 ha, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Thoa khiêm tốn không muốn nói về thu nhập của gia đình. Nhưng nhìn vào cơ ngơi và số lượng vườn cam, bưởi nhà anh đang ở hữu, có thể thấy thu nhập của gia đình anh lên tới hàng trăm triệu đồng/năm. Anh cho biết: ở xã Tân Phong, cán bộ, đảng viên giờ không có thời gian rỗi. Sáng sớm vào vườn, hết giờ hành chính lại vào vườn chăm cây. Xóm Trang Trên 1 có 15 đảng viên đều thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu. Đây là xóm nhiều cam, bưởi nhất xã. Tiểu biểu như gia đình đảng viên Bùi Văn Huy cũng có cả ha cam lòng vàng đã được 6 năm; gia đình ông Bùi Văn Khanh cũng có xấp xỉ 1 ha…

Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng nhân dân ở xã Tân Phong đã được cải thiện rõ rệt. Người dân trông vào cách làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, trong xã đã hình thành phong trào chuyển cơ cấu cây trồng, đưa cây có múi vào đồng đất diễn ra mạnh mẽ trong mấy năm nay. Tân Phong là xã thuần nông. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã có 845 ha, trong đó diện tích đất gieo trồng hàng năm 415 ha. Nhiều năm nay, Tân Phong không để đất trống, xã luôn hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất với hiệu quả ngày càng được nâng lên. Năng suất lúa bình quân đạt xấp xỉ 60 tạ/ha. Diện tích cây có múi đạt 128 ha, chủ yếu là cam và bưởi, trong đó 30% đang ở giai đoạn kinh doanh, khai thác, thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Cùng với đó, xã duy trì ổn định 200 ha mía, thu nhập từ 70-80 triệu đồng/ha.

Xã Tân Phong có 593, hộ với 2.600 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân đã đạt 28,5 triệu đồng người/năm. Kết cấu hạ tầng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo còn 15,54%. Tân Phong từng là điển hình về phong trào giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã đạt 15 tiêu chí xây dựng NTM.

"Phát huy vai trò đầu tầu gương mẫu, miệng nói, tay làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Tân Phong tiếp tục lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất trên cơ sở khai thác tiềm năng, điều kiện đất đai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”- Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tân Phong Bùi Văn Thoa cho biết.


Lê Chung


Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục