(HBĐT) - Ngày 20/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã lưu ý công tác tuyên truyền cuộc diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 cần phải đảm bảo theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã thông tin một số nét khái quát về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc diễn tập. Theo đó, cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Đây là cuộc diễn tập được tổ chức thường kỳ (5 năm 1 lần); là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh; khả năng huy động các tiềm lực, thực lực của địa phương để đảm bảo tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, nhằm đánh giá trình độ, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành đoàn thể đối với cấp uỷ, chính quyền trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; đánh giá trình độ chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng và trong thực hành xử trí các tình huống về QPAN trong KVPT tỉnh...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã lưu ý cuộc diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 có nhiều điểm mới, nội dung mới. Do vậy, trong quá trình thông tin, tuyên truyền về diễn tập các cơ quan báo chí cần phải thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến QPAN theo quy định...

 

 

                                                                           PV

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục