(HBĐT) - Ngày 18/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến (toàn tỉnh), chuyên đề "Công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài". Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Văn Phòng Tỉnh uỷ, HĐND và đại diện các sở, ngành của tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cái tình hình thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc KN-TC tồn động, phức tạp, kéo dài trong đó nêu rõ: Thời gian qua, công tác giải quyết KN-TC trên địa bàn tỉnh có nhưng chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả khả quan. Hằng năm, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp hàng nghìn lượt công dân , xử lý hàng nghìn đơn thư KN-TC, kiến nghị, phản ảnh. Nhiều vụ việc gay gắt, bức xúc , phức tạp, kéo dài đã được xem xét, chỉ đạo giải quyết, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mặc dù vậy, tình hình KN- TCvẫn diễn biến phức tạp , trong đó, có không ít vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện , nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cao trong lĩnh vực đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 12 vụ việc, chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là những vụ việc phức tạp, liên quan đến cơ chế, chính sách và sự quản lý nhà nước của nhiều cấp, nhiều ngành, do vậy cần phải có thời gian nghiên cứu, thống nhất giữa các bộ, ngành T.Ư và UBND tỉnh, trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Nguyên nhân dân đến những tồn tại, khó khăn trong giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đó là: Do cơ chế, chính sách còn chưa đảm bảo được sự hài hoà giữa phát triển kinh tế với công bằng và an sinh xã hội nên người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện. Có vụ việc do nhiều năm chưa giải quyết triệt để, trong khi pháp luật liên quan lại có sự thay đổi, hồ sơ, tài liệu bị thất lạc, do đó thiếu căn cứ giải quyết. Một số vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện do nhận thức pháp luật còn hạn chế hoặc do bị kẻ xấu lợi dụng xúi giục. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành hội nghị.

Qua nghe báo cáo, các đại biểu đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thảo luận, phân tích nguyên nhân phát sinh các vụ việc KN-TC phức tạp, kéo dài và đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu: Để giải quyết dứt điểm 12 vụ việc KN-TC tồn đọng, kéo dài, phức tạp trên, trong thời gian tới cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Các cơ quan Nhà nước cần chấn chỉnh lại công tác tiếp công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, đông người, lãnh đạo ngành, địa phương phải trực tiếp và đối thoại với nhân dân. Cơ quan Thanh tra cần tăng cường trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết KN-TC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân. Bám sát những quy định của pháp luật, đồng thời vận dụng thực tiễn để giải quyết các vụ việc được thấu đáo. Tỉnh đang thực hiện việc thu hút đầu tư để triển KT-XH, do đó các sở, ngành, địa phương cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường ngay từ khi mới bắt đầu dự án, tránh nguy cơ phát sinh KNTC về sau. Các cấp, các ngành cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp để giải quyết triệt để, không để phát sinh những vụ việc tồn đọng, ké dài trên địa bàn tỉnh.

 

Thúy Hằng


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục