Sáng 16-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về nội dung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).


Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành 28 văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN. Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề đã kết luận bốn tổ chức đảng, 27 đảng viên có liên quan đến quản lý kinh tế, thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm tại 1.044 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra hơn 25 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 13,1 tỷ đồng, xử lý khác hơn 11,8 tỷ đồng; đã tiến hành xử lý trách nhiệm của bảy tập thể, 40 cá nhân. Cơ quan chức năng đã xử lý tám vụ, 21 bị cáo về tội danh tham nhũng, án kinh tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn đạt được những kết quả toàn diện, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh PCTN, đã cụ thể hóa, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN. Trong đó đã triển khai, thực hiện hiệu quả một số giải pháp đấu tranh PCTN như: đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… Hà Tĩnh đã tích cực giải quyết các khiếu nại tố cáo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các sai phạm, vụ việc được xã hội quan tâm, phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, ý kiến của người dân, dư luận, báo chí.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác đấu tranh PCTN tuy đã có rất nhiều nỗ lực nhưng tính chất của loại tội phạm này không thể xử lý ngay trong một sớm một chiều và khi điều kiện kinh tế, xã hội phát triển sẽ xuất hiện thêm các hình thức vi phạm mới. Vì vậy, phải luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ bằng quyết tâm chính trị cao nhất; tích cực quán triệt sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, nâng cao nhận thức chung của cấp ủy và cả hệ thống chính trị để các cơ quan, đơn vị thấy được nguy cơ tham nhũng luôn tiềm ẩn và có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đòi hỏi cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, xác định các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để tăng cường lãnh đạo, giám sát. Cùng với việc xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ sai phạm, cần động viên cán bộ giám nghĩ giám làm và thực hiện việc điều chuyển cán bộ không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của các cơ cơ báo chí và đông đảo các tầng lớp nhân dân.


Theo Nhandan

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục