(HBĐT) - Chiều ngày 13/12, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển BIDV Hoà Bình. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối CCQ tỉnh, Tỉnh đoàn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Oanh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chi nhánh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của ngành về thực hiện QCDC ở cơ sở. Xây dựng, ban hành các nội quy, quy định, thoả ước lao động, ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ đầy đủ, có bài bản làm cơ sở cho việc thực hiện QCDC. Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm đối với cán bộ, nhân viên, kích thích mọi người lao động tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời kiểm tra giám sát lẫn nhau, đấu tranh phê bình để nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy chế theo tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo động lực mãnh mẽ để phát triển kinh doanh tại chi nhánh. Làm cho cán bộ nhân viên hiểu rõ chế độ chính sách, nâng cao trình độ hiểu biết về Pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Nhà nước và cơ quan, tự giác chấp hành Pháp luật và luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế dân chủ, làm cho người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu trong công tác, tạo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể, tăng cường sự phối hợp công tác giữa các đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong những năm qua, làm cho hoạt động lãnh đạo của chi bộ đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng được củng cố và tăng cường, cán bộ nhân viên tin tưởng, phấn khởi và hăng hái tham gia xây dựng tập thể vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Một số hạn chế trong quá trình thực hiện như việc phổ biến các văn bản liên quan về thực hiện QCDC ở cơ sở đã được triển khai đầy đủ, tuy nhiên chưa được duy trì thường xuyên; một bộ phận nhỏ cán bộ đôi khi chưa hiểu rõ hết mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng thực hiện QCDC ở cơ sở,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Oanh đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng BIDV Hoà Bình trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Ngân hàng cần thường xuyên cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hoá các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị chi nhánh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và phát huy vai trò người đứng đầu, đặc biệt trong việc đối thoại, tiếp xúc với người lao động. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với CCHC, nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tuyên truyền, phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay. Kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể điển hình, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác sơ, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện, khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm. Tham gia tích cực công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của địa phương.


                                                                               Thanh Sơn


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục