(HBĐT) - Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vì sẽ chính thức khởi động cho "Năm Thanh niên tình nguyện” 2019. Đặc biệt, năm 2019 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, cũng là năm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).


Thực hiện chủ đề năm "Thanh niên tình nguyện, sáng tạo trong khởi nghiệp, lập nghiệp", lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã đến thăm mô hình gỗ lũa của anh Nguyễn Bá Cường ở xóm Kiên, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

Để triển khai hiệu quả "Tháng Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, ngay từ khi nhận được sự chỉ đạo của Ban    Bí thư T.Ư Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/TĐTN-BTG về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019, với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Giao các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, các đồng đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn phụ trách các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra tình hình triển khai Tháng Thanh niên ở cơ sở. 

Với Chủ đề: "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, BTV Tỉnh Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị. Tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ. Tháng Thanh niên 2019 là môi trường phù hợp, thiết thực để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Ngày 2/3 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và hưởng ứng tết trồng cây cấp tỉnh năm 2019 tại huyện Lương Sơn. Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn tổ chức 4 cuộc tuyên truyền Luật ATGT cho trên 1.200 em học sinh trường THCS, THPT; 5 buổi tư vấn pháp luật cho gần 230 ĐVTN; sửa, làm mới 18 đoạn đường giao thông nông thôn, khơi thông 1.600m kênh, mương nội đồng; giúp đỡ gia đình chính sách trên 1.000 ngày công lao động; đào 22 hố rác, thu gom trên 5 tấn rác thải; tổ chức bóc, rỡ biển quảng cáo trái phép dọc tuyến đường đô thị; xây dựng, gắn biển 6 đoạn đường Thắp sáng đường quê; tặng 84 suất quà gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; làm mới cấp lại 240 chứng minh thư cho nhân dân; xây dựng và gắn biển 2 công trình thanh niên cấp huyện… Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động trong Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh. Qua đó trồng được 2.600 cây xanh; tham gia dọn vệ sinh thu gom được trên 5 tấn rác thải, phát quang tu sửa 17 km đường nông thôn, khơi thông nạo vét 18 km kênh, mương. 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, BTV Tỉnh Đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn tiếp tục bám sát các nội dung trọng tâm như: Tổ chức đa dạng các hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01 của BTV Trung ương Đoàn, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; tiếp tục thực hiện các Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, triển khai Đề án "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.... 

Với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, năm 2019 là năm của hành động, các hoạt động Đoàn sẽ thiết thực, hiệu quả, tạo ra những trào lưu, khuynh hướng tốt đẹp cho thanh niên; thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên... giúp thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội.

                                                                               Hoàng Xuân Giao
                                                                     Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục