(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn hiện có 20.967 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), trong đó có 12.117 thanh niên là người dân tộc thiểu số; 6.553 thanh niên làm nông nghiệp; 4.965 thanh niên là học sinh, sinh viên; 691 thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức; 5 thanh niên là chủ doanh nghiệp và có 143 thanh niên là điển hình phát triển kinh tế giỏi.

 


Đoàn viên, thanh niên xã Văn Sơn (Lạc Sơn) tham gia lao động đổ sân bê tông công trình Nhà văn hóa xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niênđược UBND huyện chỉ đạo trực tiếp các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 
Cùng với việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần,những năm qua, huyện Lạc Sơn luôn quan tâm tới công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XHphối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện mở 10 lớp đạo tào nghề như: kỹ thuật chăn nuôi gà, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng cây có múi, hàn điện, điện dân dụng ở các xã: Ân Nghĩa, Phúc Tuy, Phú Lương, Bình Chân, Định Cư… thu hút 220 thanh niên nông thôn tham gia học tập; phối hợp với các công tytổ chức tư vấn,giới thiệu việc làm cho 285 lao động, chủ yếu trong độ tuổi thanh niên đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ cho các đối tượng thanh niên. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợhọc sinh học tập, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động tư vấn; tổ chức các lớp hướng nghiệp cho học sinh chọn trường thích hợp trước khi dự thi vào các trường đại học, cao đẳng; giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường…
Trong năm qua, Phòng Tư pháphuyệnphối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức 24 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên (lồng ghép trong các cuộc họp) và 10 cuộc thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộcủa thanh niên; tổ chức 6 cuộc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh niên.

Đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạochương trình phát triển thanh niênhuyện Lạc Sơn: Hiện tại, nhận thức của một số đơn vị về chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên chưa thật sự rõ nét. Một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa thực sự chú trọng đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên. Việc lồng ghép các chỉ tiêu, mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị gặp khó khăn. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn có lối sống thực dụng, thờ ơ trước các vấn đề xã hội, chưa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Công tác tham mưu, phối hợp của một số cơ sở Đoàn còn yếu; kinh phí cho hoạt động Đoàn còn hạn chế, do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức hoạt động…

Nhằm thực hiện tốt hơn Chiến lược phát triển thanh niên, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niênhuyện Lạc Sơn đã đề nghị sửa đổi một số nội dung chi tiết trong Luật Thanh niên như: Cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,các chính sách của Nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù. Có cơ chế phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia giám sát, phản biện xã hội,xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên... Đồng thời, đề xuất một số chính sách để hoàn thiện hơn Luật Thanh niên (sửa đổi).


Lam Nguyệt


 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục