(HBĐT) - Thực hiện công tác dân vận đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tòng Đậu (Mai Châu) trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nổi bật trong đó là những cách làm "Dân vận khéo” có nhiều sáng tạo, đem lại hiệu quả rõ rệt.


 

Hội viên phụ nữ xã Tòng Đậu (Mai Châu) tích cực tham gia trồng mới đoạn đường hoa ở 6/6 xóm, góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Đoạn đường hoa thuộc xóm Cha, xã Tòng Đậu.

 

Hiện nay, bộ mặt nông thôn của xã Tòng Đậu đã có nhiều khởi sắc với trên 80% đường giao thông nông thôn, đường nội đồng cứng hoá; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; 6/6 xóm có nhà văn hoá; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,4%… Những con số "biết nói" cho thấy sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) với tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để đạt được sự đồng thuận đó phải kể đến vai trò quan trọng của công tác "Dân vận khéo” làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Thực hiện "Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực, cụ thể như việc chính quyền xã vận động hội viên phụ nữ tham gia trồng, chăm sóc các đoạn đường hoa ở cả 6 xóm, góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Đoàn Thanh niên xã vận động ĐV-TN các chi đoàn quét dọn trên các tuyến đường 2 lần/tháng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Trong xây dựng NTM, xã Tòng Đậu về đích năm 2015 theo đúng lộ trình. Giai đoạn 2011- 2015, xã vận động được nhân dân đóng góp trên 5,4 tỷ đồng gồm hiến đất, tài sản, tiền, ngày công lao động, chiếm 12% tổng kinh phí thực hiện chương trình.

Xóm Cha là một trong những xóm tiêu biểu về đóng góp xây dựng NTM của xã. Đồng chí Hà Bá Khiêm, Bí thư Chi bộ xóm Cha cho biết: "Từ việc nâng cao nhận thức, nhân dân trong xóm đã hiến 6.000 m2 đất ruộng, hơn 1.000 m2 đất thổ cư để xây dựng các công trình; đóng góp hơn 20 triệu đồng mua vật liệu và trên 450 ngày công lao động để xây dựng sân chơi tại nhà văn hoá xóm…; chuyển đổi 1.500 m2 rau hữu cơ. Hiện, xã đã cứng hoá được 100% đường giao thông nội thôn giúp bà con đi lại thuận tiện. Các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con”.

Nằm trên địa bàn huyện phức tạp về ANTT, nhất là vấn đề ma tuý, xã Tòng Đậu chủ động gắn công tác dân vận với đảm bảo an ninh nông thôn bằng việc vận động người dân tham gia các tổ liên gia tự quản ở 100% xóm. Toàn xã có 25 tổ hoạt động thường xuyên, mỗi tổ có từ 20 - 25 hộ. Nhằm tăng cường cho công tác giữ gìn trật tự, qua vận động, các tổ đã đóng góp tiền đầu tư trang thiết bị và ngày công lao động để dựng các cột đèn công cộng thắp sáng hơn 1 km đường liên thôn. Nhờ đó, giảm thiểu đáng kể các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Lộc Văn Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tòng Đậu chia sẻ: "Để thực sự dân vận khéo đạt được hiệu quả, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, "miệng nói, tay làm”. Thường xuyên đổi mới cách làm dân vận, đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với nhân dân. Lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo trong quá trình thực hiện để kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy mặt làm được, nêu cao phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng công tác dân vận”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục