(HBĐT) - Cuối tháng 12/2018, chúng tôi có mặt tại trường Tiểu học Kim Tiến (Kim Bôi) đúng vào dịp Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi tổ chức Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Tiến phấn khởi cho biết: Hoạt động ngoại khóa Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những hoạt động ngoại khóa rất được mong chờ bởi ý nghĩa đáng quý và nội dung phong phú, hấp dẫn.



Ngoại khóa Ngày hội mỹ thuật của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Bôi với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ" nhằm giáo dục lý tưởng đạo đức, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại ngày hội, các em được tham dự các hoạt động như triển lãm kỷ vật chiến tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vẽ tranh theo chủ đề, được tìm hiểu về truyền thống anh hùng của Bộ đội Việt Nam. Thông qua hoạt động này sẽ giúp các em có thêm kiến thức về lịch sự đất nước, thêm yêu và tự hào về lực lượng quân đội cũng như truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc ta. Điều đáng phấn khởi là hoạt động đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân, phụ huynh trên địa bàn xã, học sinh tích cực, thích thú tham gia. Hoạt động cũng đã nhận được sự quan tâm, tham gia của các đồng chí cán bộ của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện khiến cho học sinh rất phấn khởi, thích thú.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động đã được các nhà trường trên địa bàn tỉnh triển khai trong thời gian qua nhằm tăng cường việc giáp dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Ngày 1/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17 về việc thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 – 2030. 

Đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, ngành GD&ĐT là cơ quan thường trực đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Kế hoạch theo hướng quan tâm xây dựng mới, mua sắm, sửa chữa, thay thế công trình và trang thiết bị phục vụ hoạt động ngoại khóa; xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng. Tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức. Trong Kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm, Sở GD&ĐT đều đặt ra mục đích tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên thông qua công tác giáo dục toàn diện, các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, đồng hành, hỗ trợ... cho học sinh, sinh viên.  Sở GD&ĐT cũng đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh Đoàn Hòa Bình (thành viên Ban chỉ đạo) giai đoạn 2016 - 2020 với một trong những nội dung phối hợp quan trọng giữa hai đơn vị là giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên với các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các trường học thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đặc biệt, các nhà trường đã tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố, Hội Cựu chiến binh để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tiếp lửa truyền thống. 

Theo số liệu thống kê, đến đầu năm 2019, có khoảng trên 90% thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và 64% thanh niên trong tỉnh được tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% trường học trong tỉnh xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 95% đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Việc triển khai Kế hoạch "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2030 đã giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh ta được tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng trong học sinh, sinh viên.

 Dương Liễu


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục