Dinh Độc Lập do Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (người Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng quốc tế Khôi Nguyên La Mã) thiết kế theo phongthủy và kiến trúc phương Đông nhưng lại rất hiện đại. Công trình được khởi công ngày 1/7/1962 trên nền dinh Nôrôđôm (dinh Thống đốc) do Pháp xây dựng ngày 23/2/1868. Dinh được thiết kế và xây dựng nhằm cầu nguyện cho sự thịnh vượng và bền vững mãi mãi.
Dinh mới được chính quyền Sài Gòn đặt tên là dinh Độc Lập (còn có tên khác phủ Đầu Rồng, phủ Tổng thống) và được đưa vào sử dụng chính thức ngày 31/10/1966.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người đứng đầu chế độ cũ có thời gian trị vì lâu nhất trong dinh (từ tháng 10/1967 đến ngày 21/4/1975).
Bằng chiến thắng vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - mùa Xuân năm 1975, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng đã được kéo lên nóc dinh Độc Lập và đại diện quân giải phóng tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn.
Sau Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất hai miền Nam - Bắc tổ chức tại dinh Độc Lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dinh được mang tên dinh Thống Nhất từ đó tới nay, nhưng nhiều người vẫn gọi theo tên xưa là dinh Độc Lập.
Nhờ ý nghĩa lịch sử, dinh là một trong những điểm thăm quan hấp dẫn, thu hút số lượng lớn khách du lịch khi đến thành phố Hồ Chí Minh.
Những người con Việt Nam du lịch đến dinh Độc Lập sẽ thấy tự hào về kiến trúc xây dựng tổng thể từ khâu thiết kế, thi công đến trang trí và vật liệu xây dựng chủ yếu là nguồn gốc trong nước. Thăm quan dinh Thống Nhất - di tích quốc gia đặc biệt - là để trở về với cội nguồn, nơi đánh dấu chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam.
P.V (TH)
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.