Chiều 7-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đang thăm chính thức Việt Nam.



Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Công chúa, Phu quân và đoàn đại biểu cấp cao của Thụy Điển thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm này chắc chắn đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Cách đây hơn 50 năm, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đang đến hồi cam go nhất, nhân dân và bè bạn các nước năm châu, trong đó có Thụy Điển, đã xuống đường tuần hành ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế mà điển hình là cố Thủ tướng Olof Palme đã góp phần cổ vũ, khích lệ nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm; điều này cho thấy hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp. Quan hệ hai nước đơm hoa kết trái không chỉ lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế, thương mại. Các doanh nghiệp (DN) Thụy Điển trong chuyến thăm này rất mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác Việt Nam.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree.

Cảm ơn ý kiến tốt đẹp của Công chúa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Việt Nam luôn biết ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển về sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả dành cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, giúp Việt Nam hoàn thành sớm nhiều "Mục tiêu Thiên niên kỷ” của Liên hợp quốc.

Ngày nay, Thụy Điển là đối tác rất quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu (EU). Thủ tướng vui mừng được biết, kim ngạch thương mại Việt Nam - Thụy Điển năm 2018 đạt hơn 1,5 tỷ USD; hiện có 67 dự án đầu tư FDI của Thụy Điển ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 370 triệu USD. Nhiều thương hiệu nổi tiếng của Thụy Điển rất được người Việt Nam ưa chuộng.

Mặc dù nỗ lực trên là đáng quý, tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn, chưa tương xứng tiềm năng hợp tác của hai bên. Thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng, các DN Thụy Điển tháp tùng Công chúa trong chuyến thăm này sẽ có cơ hội kết nối các đối tác phù hợp ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài, trong đó có Thụy Điển kinh doanh lâu dài, bền vững tại Việt Nam. Thủ tướng rất mong Hoàng gia và Chính phủ Thụy Điển thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trước cuối tháng 6-2019 để tạo cơ hội đột phá mới trong quan hệ thương mại, đầu tư hai nước.

Công chúa Thụy Điển vui mừng được biết, nhiều thương hiệu Thụy Điển đã nổi tiếng ở Việt Nam; đồng thời cho biết, trong đoàn lần này có cả các DN nhỏ và vừa, DN đổi mới sáng tạo, cung cấp các giải pháp toàn diện, phát triển bền vững, có thể tạo ra sự khác biệt trong sản xuất kinh doanh. Đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Công chúa bày tỏ hy vọng có dịp trở lại thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại thương Thụy Điển Ann Linde nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Ngày nay, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung vào phát triển thương mại, đầu tư. Đoàn lần này có tới 60 DN Thụy Điển tham gia. Các công ty Thụy Điển không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn đóng góp vào tăng trưởng và an sinh xã hội của Việt Nam.

Cảm ơn Bộ trưởng Ann Linde, Thủ tướng nhấn mạnh, việc có hơn 60 DN Thụy Điển tháp tùng đoàn chắc chắn sẽ mở ra chương mới trong hợp tác thương mại, đầu tư thời gian tới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam tham gia rất nhiều FTA; nhất là tham gia Hiệp định CPTPP; Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN đầy tiềm năng; Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Do đó, đây là cơ hội to lớn cho tăng cường hợp tác hai bên.

Bộ trưởng Ngoại thương Ann Linde nhấn mạnh, Chính phủ Thụy Điển sẽ thúc đẩy EVFTA sớm được ký kết và đi vào thực hiện; điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy thương mại song phương. Với tư cách là người bạn chân thành, với mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước, Thụy Điển luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mạnh mẽ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Thụy Điển luôn gắn bó, tin cậy, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá rất cao những đóng góp của Công chúa Thụy Điển cho các dự án xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ trẻ em và những người yếu thế, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy hòa bình và thượng tôn pháp luật… Những hoạt động xã hội của Công chúa là nguồn cổ vũ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Qua Công chúa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm đến Nhà vua và Hoàng hậu Thụy Điển.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục