(HBĐT) - Ở chi bộ xóm Đồi, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) có đồng chí Bùi Văn Chửn là tấm gương đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế. Trước từng làm công an viên, nay được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, đồng chí đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời là người đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của thôn xóm, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Những năm qua, đồng chí xây dựng mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, quy mô 50 - 60 con lợn/lứa, trồng 5.000 m2 bí đỏ lấy hạt.


Đảng viên Bùi Văn Chúc chi bộ xóm Ấm, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) với mô hình trồng cây lấy hạt chất lượng cao góp phần nâng cao thu nhập.

Ở chi bộ xóm Ấm có đảng viên Bùi Văn Tưm cũng là điển hình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Ngoài phát triển chăn nuôi gà thả vườn, nuôi cá ao, đồng chí còn mở thêm ngành nghề cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp cho nông dân trong vùng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, đồng chí còn tích cực giúp đỡ các hộ gia đình khác trong xóm, xã bằng cách cho trả chậm hàng hóa vật tư, ứng tiền đầu tư sản xuất không tính lãi, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

So với các chi bộ khác trong toàn Đảng bộ, chi bộ xóm Mới Nang có nhiều mô hình đảng viên tiêu biểu hơn cả trong sản xuất, kinh doanh, phát huy lợi thế của địa phương để làm giàu, trở thành những người dẫn dắt, vận động nhân dân cùng làm theo tích cực. Đơn cử như đảng viên Bùi Văn Chung đi đầu trong trồng cây lấy hạt chất lượng cao, quy mô diện tích gần 1 ha. Đảng viên Quách Hồng Phong với mô hình kinh tế tổng hợp vừa trồng cây lấy hạt chất lượng cao, vừa nuôi ong, duy trì quy mô nuôi gà đồi trên, dưới 1.000 con/lứa.

Năm 2018, giá trị sản xuất bình quân của xã tiếp tục duy trì tăng trưởng đạt 12%. Cơ cấu các ngành chuyển dịch hợp lý, trong đó, nông - lâm nghiệp chiếm 65%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20%, thương mại - dịch vụ chiếm 15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. Theo đồng chí Bùi Văn Nhịu, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, với sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ của Đảng bộ, những chỉ tiêu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả quan trọng, 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân được ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong đó, cán bộ, đảng viên ở các chi bộ đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, trở thành hạt nhân trong phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu nhập. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, đội ngũ đảng viên ở các chi bộ còn tích cực xây dựng các mô hình hay, nhân rộng cách làm tốt, tận tình hướng dẫn để bà con học hỏi, làm theo. Tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, điển hình như liên kết trồng cây lấy hạt chất lượng cao, thực hiện dồn điền, đổi thửa, phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi trang trại gắn với an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường... Đảng viên cũng đi đầu trong cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị như cam, quýt, bưởi, ổi lê. Diện tích vườn đã cải tạo đạt 22,53 ha, trong đó khoảng 10 ha do nhân dân tự cải tạo.   

Đảng bộ xã hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 343 đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2018 có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về xếp loại đảng viên có 283 đảng viên tham gia đánh giá chất lượng, trong đó 238 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng theo quy định, 43 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Với vai trò gương mẫu, tiên phong, nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhiệt tình hướng dẫn cách làm giúp các đảng viên khác và nhân dân cùng vượt khó, phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập và giảm hộ nghèo. Hiện, toàn Đảng bộ chỉ còn 3 đảng viên nghèo đang được giúp đỡ. Với đảng viên và nhân dân khi có khó khăn đột xuất luôn được hỗ trợ, động viên kịp thời như tận tình chỉ dẫn khâu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, làm cỏ, gặt giúp trong cao điểm vụ mùa.

                                                                     Bùi Minh

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục