Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã vận động, tập hợp, hỗ trợ các HTX trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 216 tổ hợp tác, 294 HTX. Các HTX có 11.713 thành viên. Quy mô và hiệu quả hoạt động của phần lớn HTX tăng, lợi ích đem lại cho các thành viên ngày càng cao. Các tổ hợp tác, HTX thể hiện được vai trò "bà đỡ” cho kinh tế hộ thành viên.

Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tập trung tư vấn, hỗ trợ cho các HTX về đào tạo, bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, liên kết hệ thống… Tôi mong muốn đại hội sẽ kêu gọi các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.


Trần Văn Thành

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 

Tăng cường phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào hoạt động

Hướng tới đại hội, tôi mong muốn MTTQ tỉnh có nhiều chương trình phối hợp cụ thể với LĐLĐ tỉnh. Từ đó, định hướng các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên. Mong MTTQ các cấp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát chặt chẽ việc các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương… để tránh thất thoát tiền của Nhà nước, tạo lòng tin trong nhân dân.

 

Trần Phương Đông

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công (LĐLĐ tỉnh)

 

Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, giáo luật trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, duy trì tôn chỉ, mục đích đúng đắn của tổ chức giáo hội đã đề ra.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến sinh hoạt và hoạt động tôn giáo. Kịp thời nắm bắt, tìm hiểu, tập hợp tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành. Từ đó xem xét, giải quyết hợp lý, kịp thời các nhu cầu chính đáng; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển KT- XH địa phương.

 

Thượng tọa Thích Đức Nguyên 

Ủy viên HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh

 

Tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức

Muốn nói dân nghe trước hết bản thân phải am hiểu, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Những năm qua, tôi tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa... Khu dân cư Đồng Uống, xã Mai Hạ có gần 100 hộ, 3 tổ liên gia tự quản. Tôi cùng các tổ trưởng vận động nhân dân bằng nhiều hình thức như tại các cuộc họp hoặc đến tận hộ...

Tôi cũng vừa được hiệp thương cử là ủy viên Ủy ban MTTQ xã. Tôi mong được tập huấn nâng cao hiểu biết, kỹ năng tuyên truyền. Mong đại hội sẽ bàn và thống nhất được các giải pháp hữu hiệu để hoạt động MTTQ nói chung và MTTQ ở cấp cơ sở nói riêng hiệu quả. Các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Khà Thị Minh

Người có uy tín xã Mai Hạ (Mai Châu)


Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục