(HBĐT) - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, hầu như ngày nào cũng thế, dòng người kính cẩn xếp hàng để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cứ dài dằng dặc tưởng như vô tận. Hà Nội đã chớm sang thu, cộng hưởng thêm không gian thoáng đãng, dịu mát nơi Bác đang yên nghỉ khiến bầu không khí nơi đây thật trong lành. Hành trình thăm viếng Bác vì thế mà càng trở nên trọn vẹn.


Hàng nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên ông Andrey Dmitri – du khách người Nga đến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu chuyến du lịch Việt Nam kéo dài nửa tháng, ông Andrey đã lên kế hoạch cụ thể những nơi cần thăm quan, trong đó nhất định không thể thiếu Lăng Hồ Chủ tịch. Vì thế, ông đã chủ động lùi chuyến du lịch muộn hơn 1 tháng so với dự kiến để khớp với thời gian được vào thăm viếng vị lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam. Qua tìm hiểu, ông Andrey được biết, trong hai tháng (từ ngày 14/6 đến hết ngày 14/8/2019), lễ viếng tại Lăng được tạm ngừng tổ chức để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Sau đó, lễ viếng bắt đầu được tổ chức trở lại từ ngày 15/8, đều đặn vào các buổi sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Khớp nối thời gian trên, ngày 19/8, ông Andrey Dmitri và đoàn khách người Nga đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Andrey Dmitri tâm sự: Tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga) nơi ông sinh sống có Tượng đài Hồ Chí Minh được đặt vị trí trang trọng thuộc vườn hoa trung tâm phố Borisenko. Ông thường xuyên đến đây để đọc sách và bách bộ, vì thế, hình ảnh Hồ Chí Minh rất thân thuộc đối với ông. Nhưng cảm giác khi vào Lăng viếng Người hoàn toàn khác. Từ khi xếp hàng theo dòng người kéo dài bước vào Lăng đã cảm nhận được sự tôn kính, tất cả như một hướng về Người. Tận mắt ngắm nhìn Người qua lớp kính trong suốt, thấy Người nằm bình yên và thanh thản trong bộ quần áo ka ki bạc màu, dưới chân đặt một đôi dép cao su giản dị… Cảm xúc chân thực đến vỡ òa.

Lần nào đến đây, bà Nguyễn Thị Hiếu (TP Hòa Bình) cũng trào dâng niềm xúc động. Bà nhớ về ngày cả đơn vị bà ôm nhau khóc òa khi nghe tin Bác mất. "Khi đó, tôi nhập ngũ được hơn 1 năm, công tác tại phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh. Nghe tin Bác mất, cả đơn vị ai cũng khóc vì tiếc thương. Rồi sau đó, chúng tôi cùng ngồi khâu khăn tang, vừa khâu vừa khóc…” - bà Hiếu bồi hồi nhớ lại.

Trong những tháng ngày xây dựng Lăng Bác, bà Nguyễn Thị Hiếu cũng tham gia xây dựng Lăng, đóng góp một phần công sức vào các phần việc đơn giản như mài đá, xúc cát, nhổ cỏ, trồng cây… cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và sinh viên trên công trường. Đặc biệt, là người con của đất Mường Hòa Bình, bà vô cùng tự hào và xúc động khi được biết: Cát xây dựng Lăng Bác được lấy từ các con suối thuộc xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi. Theo yêu cầu của chuyên gia Liên Xô, cát xây dựng công trình phải là loại cát có mô-đun hạt nhỏ đều, sạch không lẫn bùn, đất bẩn. Trong các mẫu cát được đưa về công trường tuyển chọn, chỉ riêng có cát ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là đạt yêu cầu về chất lượng. Khi đó, tại huyện Kim Bôi, nhân dân địa phương tổ chức mít tinh "Xúc cát về xây dựng Lăng Bác Hồ”. Đó là kỷ niệm thiêng liêng mà sau nhiều năm tháng đến nay, bà Nguyễn Thị Hiếu luôn bồi hồi nhớ lại, nhất là mỗi lần vào Lăng viếng Bác Hồ.

Theo quy định, Lăng Bác thường mở cửa vào 5 ngày trong tuần trừ thứ hai và thứ sáu. Tuy nhiên, ngày Quốc khánh 2/9 năm nay trùng vào thứ hai nên Lăng vẫn hoạt động, chào đón du khách nước ngoài và những người con đất Việt muốn hướng về Người trong những ngày mùa thu cách mạng. Lăng tọa lạc an nhiên giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác từng chủ trì các cuộc mít tinh lớn và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau khi vào viếng Bác, dòng người lại tìm về những nơi thân thuộc từng in dấu chân của Bác năm xưa. Đây là nhà sàn - nơi Bác có những giờ phút hiếm hoi nằm nghỉ trên chiếc giường đơn sơ, trong căn phòng nhỏ vẫn như có Bác đang làm việc. Đây là ao cá, vườn xoài, rặng tre. Đây là 79 cây vạn tuế tượng trưng cho số tuổi của Bác… Đặc biệt, đây là Nhà 54 - nơi Bác đã ở và làm việc từ ngày 19/12/1954 - 2/9/1969. Trong suốt 15 năm đó, Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc; đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ thế giới.

Năm nay, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác (1890 – 2019), 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phủ Chủ tịch (1969 – 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019), Khu di tích Phủ Chủ tịch tổ chức trưng bày các hoạt động đối nội, đối ngoại của Bác Hồ giai đoạn 1954 - 1969. Với 74 hình ảnh và tư liệu quý, triển lãm giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Bác đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đây chính là điểm đến đặc biệt ý nghĩa trong những ngày mùa thu cách mạng, thu hút hàng ngàn du khách đến thăm quan, tìm hiểu mỗi ngày. Ai đến đây cũng đều có chung một niềm xúc động: Bác Hồ đã từng ở đây và luôn sống mãi trong tim mỗi người dân đất Việt chúng ta.

T.T


Các tin khác


Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn

Chiều 26/4, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ, bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc vững mạnh toàn diện

Nhờ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận an ninh, trật tự từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục